Hải quân Mỹ tịch thu 1.400 khẩu AK-47 ở Biển Arab, đánh chìm tàu chở

Ngày 22/12, Hải quân Mỹ xác nhận rằng đầu tuần này, Hạm đội 5 đã thu giữ khoảng 1.400 khẩu súng trường tấn công AK-47 và ít nhất 226.000 viên đạn từ một tàu đánh cá không rõ quốc tịch đang ở phía bắc Biển Arab.

Chú thích ảnh
Số súng AK-47 bị tịch thu. Ảnh: Hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ phát hiện ra các loại vũ khí và đạn dược trên khi lên tàu để xác minh quốc tịch theo luật quốc tế.

Thủy thủ đoàn 5 người của tàu đều là công dân Yemen và sẽ được đưa về nước.

Thông báo của Hải quân Mỹ cho biết: "Sau khi đưa thủy thủ đoàn và hàng hóa bất hợp pháp khỏi tàu, lực lượng hải quân Mỹ xác định con tàu không quốc tịch là mối nguy hiểm đối với vận tải hàng hải thương mại và đánh chìm nó".

Động thái này diễn ra vài tháng sau khi tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Winston S. Churchill (DDG 81) tịch thu lô vũ khí và các bộ phận vũ khí từ hai tàu không quốc tịch ngoài khơi Somalia.

Sau vụ bắt giữ từ ngày 11/2 đến ngày 12/2 này, phía Mỹ đã tịch thu một kho vũ khí, bao gồm hàng nghìn súng trường tấn công kiểu AK-47, súng máy hạng nhẹ, súng phóng lựu và súng trường bắn tỉa hạng nặng.

Thùy Dương/Báo Tin tức
70% vụ nổ súng tấn công tại Israel có nguồn gốc vũ khí quân đội
70% vụ nổ súng tấn công tại Israel có nguồn gốc vũ khí quân đội

Tờ Jerusalem Post ngày 20/12 đưa tin 70% vụ nổ súng tấn công tại Israel trong 12 tháng qua được thực hiện với vũ khí đánh cắp từ Lực lượng phòng vệ Israel (IDF).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN