Hải quân Mỹ theo dõi sát sao chiến hạm Nga gần bãi phóng tên lửa

Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đang theo dõi sát sao một tàu trinh sát Hải quân Nga hoạt động ở ngoài khơi Hawaii, gần bãi phóng tên lửa quan trọng của Mỹ.

Chú thích ảnh
Một vụ thử tên lửa quân đội Mỹ thực hiện tại đảo Kauai, Hawaii năm 2007. Ảnh: Getty Images

Viện Hải quân Mỹ (USNI) đưa tin rằng chiến hạm hiện diện ngoài khơi đảo Kauai trong vài ngày gần đây là tàu hỗ trợ tình báo lớp Vishnya mang tên Kareliya của Hải quân Nga. Hiện tại, Hải quân Mỹ đã thiết lập bãi thử tên lửa Barking Sands tại đảo Kauai. Đây cũng là địa điểm Hải quân Mỹ theo dõi liên tục tàu ngầm, chiến đấu cơ, tàu biển cùng phương tiện vũ trụ.

Người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương John Gay xác nhận Hải quân Mỹ “phát hiện chiến hạm Nga hoạt động trong vùng biển quốc tế gần Hawaii”. Ông Gay nhấn mạnh Hải quân Mỹ sẽ theo dõi sát tàu của Nga trong khoảng thời gian hoạt động tại khu vực này. Ông Gay không hề nêu cụ thể tên con tàu của Nga.

Theo Newsweek (Mỹ), tàu Kareliya hoạt động ở vị trí cách Hawaii 13 hải lý về phía Tây. USNI cũng đánh giá tàu Kareliya hoạt động trong vùng biển quốc tế và không gây nguy hiểm về hàng hải.

Kareliya là một trong 7 tàu tàu hỗ trợ tình báo hỗn hợp Hải quân Nga đang vận hành. Kareliya được phiên chế năm 1986, đã trải qua quá trình nâng cấp và sửa chữa trong giai đoạn 2014-2017 sau đó được “điều động” đến Hạm đội Thái Bình Dương của Nga vốn đặt căn cứ tại thành phố cảng Vladivostok.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn AP (Mỹ) đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman ngày 27/5 đã thông báo với Nga rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden không tái gia nhập Hiệp ước Bầu trời Mở, vốn cho phép thực hiện các chuyến bay giám sát tại hai quốc gia.

Tổng thống Mỹ Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin dự kiến có cuộc gặp trực tiếp vào ngày 16/6 tại Geneva, Thụy Sĩ. Nhiều chuyên gia kỳ vọng căng thẳng giữa hai quốc gia có thể hạ nhiệt qua sự kiện này.

Hà Linh/Báo Tin tức
Lý do Trung Quốc đầu tư phát triển thần tốc đường sắt cao tốc
Lý do Trung Quốc đầu tư phát triển thần tốc đường sắt cao tốc

Vào đầu thế kỷ 21, Trung Quốc không hề có đường sắt cao tốc, quãng đường từ Thượng Hải đến Bắc Kinh bằng tàu hỏa luôn được coi là bài kiểm tra tính kiên nhẫn của hành khách. Nhưng nay lại là bức tranh hoàn toàn khác, Trung Quốc hiện sở hữu mạng lưới đường sắt cao tốc quy mô nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN