Hải quân Mỹ thành lập bộ tư lệnh mới

Hải quân Mỹ thông báo đã thành lập một bộ tư lệnh mới bằng việc sát nhập Đạo quân Đường sông số 1 và Lực lượng An ninh Viễn chinh hàng hải thành bộ tư lệnh mới có tên "Lực lượng Đường sông ven biển" (CRF).

 

Lực lượng này từng được thành lập để tuần tra trên sông thời chiến tranh Việt Nam, nhưng sau đó đã bị giải tán.

 

 

Tàu khu trục hạm lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ. Ảnh: Internet

 

Hải quân Mỹ đã tái thiết lập lực lượng này vào năm 2006 để tiếp quản từ lực lượng lính thủy đánh bộ các nhiệm vụ trên sông tại Irắc.

 

CRF sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh tàu thuyền và các cảng truyền thống tại các vùng duyên hải, cũng như cung cấp khả năng chiến đấu tại các vùng sông ngòi trong đất liền.

 

Ngoài Irắc, lực lượng đường sông của Mỹ đã được triển khai tại châu Phi, châu Á và Trung Mỹ trong vài năm trước.

 

TTXVN/Tin tức

Châu Á - Thái Bình Dương là trọng tâm của Hải quân Mỹ
Châu Á - Thái Bình Dương là trọng tâm của Hải quân Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta khẳng định, xây dựng lực lượng Hải quân Mỹ hùng mạnh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ là trọng tâm chính mà các sĩ quan hải quân Mỹ thế hệ mới cần phải hướng đến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN