Hải quân Indonesia mở rộng căn cứ trên Biển Đông

Trả lời phỏng vấn giới truyền thông mới đây về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Hải quân Indonesia như triển khai 3 tàu chiến tại quần đảo Natuna thuộc tỉnh đảo Riau ở phía Nam Biển Đông, Chỉ huy trưởng Căn cứ hải quân Tanjung Pinang, Đại tá Hải quân Agus Heryana đã khẳng định rằng vùng biển Natuna vẫn an toàn, nhất là khi khu vực này không nằm trong phạm vi tuyên bố chủ quyền chồng chéo của các bên liên quan đến Biển Đông (gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan).

Theo Đại tá Heryana, Biển Đông - khu vực được cho là luôn có nguy cơ bùng nổ tranh chấp - hiện vẫn an toàn do các lực lượng hải quân được triển khai ở khu vực này hiện không hoạt động một cách tích cực và sự căng thẳng giữa Indonesia và Trung Quốc liên quan đến Biển Đông ở mức tối thiểu.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Hải quân Indonesia đang tích cực tăng cường củng cố, mở rộng các căn cứ hải quân tại khu vực quần đảo Riau và triển khai 3 tàu chiến ở vùng biển xung quanh Natuna để bảo vệ khu vực này. Động thái này nằm trong khuôn khổ kế hoạch thành lập Hạm đội miền Trung của hải quân nước này, trong đó bao gồm cả việc đặt mua 3 tàu ngầm của Hàn Quốc trên cơ sở chuyển giao công nghệ. Đại tá Heryana nhấn mạnh việc Hải quân Indonesia triển khai thường trực 3 tàu chiến ở Natuna không phải là một phản ứng với tình hình hay vấn đề Natuna trở nên nóng.

Cũng theo Đại tá Heryana, yêu sách "Đường lưỡi bò" trên Biển Đông của Trung Quốc "không phải là vấn đề đối với Indonesia", bởi đây chỉ là tuyên bố một phía của Bắc Kinh, "không có căn cứ", "không được LHQ công nhận", và "Bắc Kinh không thể làm bất cứ điều gì họ muốn tại đây".

Ngoài ra, động thái trên còn liên quan đến việc ASEAN, theo đề xuất của Indonesia, sẽ tiến hành cuộc tập trận hải quân chung Komodo 2014 giữa ASEAN và 8 nước đối tác đối thoại mang tại vùng biển Anambas, Natuna và Batam. Dự kiến, cuộc tập trận Komodo 2014 sẽ diễn ra vào cuối năm nay với sự tham gia của 28 tàu chiến và 4.500 binh sỹ đến từ 18 quốc gia, trong đó có cả Trung Quốc.


TN
Indonesia từng thừa nhận có nghe lén Australia
Indonesia từng thừa nhận có nghe lén Australia

Indonesia tuyên bố hiện không có hoạt động nghe lén đối với Australia, nhưng truyền thông Australia dẫn lời Cựu Giám đốc tình báo Indonesia cho biết trong quá khứ việc này là có.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN