Hai miền Triều Tiên khắc phục hậu quả bão Lingling

Ngày 8/9, hai miền Triều Tiên cho biết đang khắc phục hậu quả do cơn bão Lingling gây ra sau khi đổ bộ vào bán đảo này trước đó 1 ngày.

Chú thích ảnh
Cây cối bị bật gốc sau bão Lingling tại Gunsan, Hàn Quốc ngày 8/9/2019. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tính đến 7 giờ tối 8/9, Lingling - cơn bão thứ 13 trong năm nay của Hàn Quốc, đã khiến 3 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương. Khoảng 3.600 ngôi nhà đã bị hư hại, trong khi hơn 14.000 hécta hoa màu bị ảnh hưởng.

Bão cũng khiến trên 160.000 gia đình lâm vào cảnh mất điện và buộc hàng trăm chuyến bay bị hủy. Tập đoàn điện lực Hàn Quốc (KEPCO) cho biết đến chiều 8/9 đã khôi phục được nguồn điện cho 99,8% hộ gia đình bị ảnh hưởng. Hiện các sân bay lớn tại Hàn Quốc cũng như dịch vụ phà ở khu vực duyên hải miền Nam đã trở lại hoạt động bình thường.

Theo cơ quan dự báo Hàn Quốc, dù bão đã di chuyển đến khu vực Vladivostok của Nga, song một số khu vực ở nước này vẫn có thể xảy ra mưa lớn trong ngày 9/9. Nhà chức trách cũng hối thúc người dân cẩn trọng hơn trước những thiệt hại tiềm tàng.

Trong khi đó, bão Lingling cũng đã gây thiệt hại nặng tại Triều Tiên trên đường đi qua nước này. Truyền thông Triều Tiên cho hay bão đã gây thương vong, mất điện, gián đoạn dịch vụ xe lửa và làm hư hại nhiều nhà cửa và cầu đường.

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nông nghiệp là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của bão, với hơn 46.000 hécta đất nông nghiệp bị ngập úng. Hiện công tác khắc phục hậu quả đang được triển khai trên cả nước.

Việt Hải (TTXVN)
Triều Tiên nâng cao cảnh giác trước bão Lingling - Nhật Bản sẵn sàng ứng phó với bão Faxai
Triều Tiên nâng cao cảnh giác trước bão Lingling - Nhật Bản sẵn sàng ứng phó với bão Faxai

Sau khi càn quét và gây thiệt hại nghiêm trọng ở Hàn Quốc, cơn bão Lingling đã đổ bộ vào Triều Tiên trong chiều 7/9. 

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN