Hai lính cứu hỏa Mỹ thiệt mạng khi chữa cháy trên tàu hàng

Ngày 6/7, các quan chức Mỹ cho biết 2 lính cứu hỏa đã thiệt mạng do mắc kẹt trong lúc đang dập lửa trên một con tàu chở hàng cập cảng Newark ở thành phố Newark, bang New Jersey.

Chú thích ảnh
Lính cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy trên tàu hàng ở cảng Newark, bang New Jersey (Mỹ) ngày 6/7/2023. Ảnh: The New York Times/TTXVN

Các hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy khói đen vẫn tiếp tục bốc lên từ con tàu này.

Phát biểu trước báo giới, Thị trưởng thành phố Newark, Ras Baraka cho biết tàu trên đang chở khoảng 5.000 phương tiện cơ giới. Ngọn lửa bùng lên ở nhiều ô tô đỗ tại các tầng cao của con tàu vào tối 5/7. Lực lượng cứu hộ từ các đơn vị cứu hỏa trên khắp bang New Jersey đã đến hỗ trợ dập lửa cũng như tìm kiếm 2 lính cứu hỏa mắc kẹt trong đám cháy. Tuy nhiên, không may cả 2 đều không qua khỏi.  

Cảnh quay trên không do hãng tin ABC News thực hiện cho thấy một tàu chữa cháy đang phun nước vào tầng trên của tàu chở hàng. Trong khi đó, CBS News dẫn lời phát ngôn viên cơ quan an toàn công cộng, nêu rõ phần lớn ngọn lửa đã được dập tắt nhưng các đội cứu hỏa vẫn ứng trực đề phòng nguy cơ lửa có thể bùng lại.

Cảng Newark, gần thành phố New York, thuộc Cảng vụ New York và New Jersey. Đây là một trong những cảng lớn nhất tại Mỹ và là một trong những cảng tấp nập nhất ở bờ biển phía Đông nước này.

Minh Tâm (TTXVN)
Nam Phi cử 400 lính cứu hỏa hỗ trợ dập cháy rừng ở Canada
Nam Phi cử 400 lính cứu hỏa hỗ trợ dập cháy rừng ở Canada

Phóng viên TTVXN tại Nam Phi dẫn thông báo của Bộ Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Môi trường nước này ngày 2/6 cho biết Nam Phi sẽ gửi 400 lính cứu hỏa đến tỉnh bang Alberta của Canada để hỗ trợ công tác dập tắt các đám cháy rừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN