Hai gương mặt cộm cán có thể thay thế Abu Bakr al-Baghdadi làm thủ lĩnh IS

Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga cho biết có khả năng thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích tại Syria vào đầu tháng 5, như vậy, mối băn khoăn hiện nay là nếu đây là sự thực thì kẻ nào sẽ lãnh đạo tổ chức khủng bố này.

Reuters dẫn nhận định của các chuyên gia nghiên cứu về IS cho rằng tuy chưa rõ ràng nhưng nhiều khả năng hai cái tên Iyad al-Obaidi và Ayad al-Jumaili sẽ là nhân vật tiếp quản.

Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: Reuters

Obaidi ở trong độ tuổi 50 và hiện giữ vai trò “Bộ trưởng Chiến tranh” của IS. Trong khi đó, tên Jumaili đang ở trong thời kỳ cuối độ tuổi tứ tuần và đang đóng vai trò lãnh đạo cơ quan an ninh Amniya của IS. Vào tháng 4 vừa qua, truyền hình nhà nước Iraq đưa tin rằng tên Jumaili đã tử vong, tuy nhiên, điều này chưa được xác nhận.

Cả Obaidi và Jumaili đều gia nhập nhóm nổi dậy Sunni Salafist tại Iraq vào năm 2003 sau sự kiện Mỹ đưa quân đến quốc gia Trung Đông này để lật đổ chính quyền của Tổng thống Saddam Hussein.

Reuters cho biết Obaidi và Jumaili trở thành trợ thủ hàng đầu của thủ lĩnh IS Baghdadi sau khi cuộc không kích năm 2016 đã tiêu diệt cấp phó của hắn là Abu Ali al-Anbari và “Bộ trưởng Chiến tranh” Abu Omar al-Shishani cùng phát ngôn viên Abu Mohammad al-Adnani.

Reuters dẫn nhận định của cố vấn về IS cho một số chính phủ tại Trung Đông, ông Hisham al-Hashimi cho biết: “Jumaili coi Obaidi là cấp trên, tuy nhiên, chưa rõ ai sẽ là người kế nhiệm thủ lĩnh IS Baghdadi, điều này phụ thuộc vào các tình huống. Có thể là cả hai tên này sẽ cùng đảm nhiệm lãnh đạo IS”.

Baghdadi vào năm 2014 tự xưng danh caliph - lãnh đạo cộng đồng người Hồi giáo, được coi là người nối nghiệp nhà tiên tri Mohammad. Tuy nhiên, Obaidi hoặc Jumaili khó có thể trở thành caliph tự xưng bởi IS đang mất rất nhiều lãnh thổ mà chúng chiếm giữ.

Chuyên gia về IS người Iraq Fadhel Abu Ragheef cho biết: “Một caliph phải có Ardh al-Tamkeen - vùng đất để quản lý với luật Hồi giáo. Thiếu điều này, những kẻ nối gót thủ lĩnh IS Baghdadi chỉ có thể tự xưng là emir (tiểu vương)”.

Việc bổ nhiệm thủ lĩnh IS mới cần sự thông qua của 8 thành viên Hội đồng shoura - cố vấn của Baghdadi. Tuy nhiên, những người này dường như khó có thể nhóm họp vì lý do an ninh vì vậy lựa chọn của họ có thể được truyền tải qua người đưa tin.

Reuters cho biết 6 thành viên của Hội đồng shoura có quốc tịch Iraq, một người là Jordan và một người thuộc Saudi Arabia. Tất cả 6 nhân vật này đều từng là thành viên nhóm nổi dậy Sunni salafist. Trong khi đó, thành viên thứ 9 Turki al-Bin’ali đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích ở Syria vào ngày 31/5.

Reuters dẫn lời hai quan chức tình báo Mỹ cho rằng IS đã chuyển hầu hết những thủ lĩnh của tổ chức này tới al-Mayadin ở Syria, tọa lạc ở phía Đông Nam Raqqa.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Liên quân do Mỹ đứng đầu không có bằng chứng về số phận thủ lĩnh IS
Liên quân do Mỹ đứng đầu không có bằng chứng về số phận thủ lĩnh IS

Ngày 23/6, liên quân do Mỹ đứng đầu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết họ không có bằng chứng rõ ràng về số phận của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, song đánh giá thấp khả năng Baghdadi có ảnh hưởng đáng kể đối với các trận chiến ở Iraq và Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN