Hạ viện Mỹ thông qua khoản ngân sách 788 tỷ USD

Ngày 27/7, Hạ viện Mỹ đã thông qua khoản ngân sách trị giá 788 tỷ USD, trong đó bao gồm cả điều khoản cấp 1,6 tỷ USD để chính quyền của Tổng thống Donald Trump xây bức tường gây tranh cãi dọc biên giới phía Nam giáp Mexico.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan trong cuộc họp báo ở thủ đô Washington ngày 18/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách dài 326 trang nói trên với 235 phiếu thuận và 192 phiếu chống. Đây được coi là một thắng lợi chính trị quan trọng của Tổng thống Trump và các nhà lập pháp Cộng hòa tại Hạ viện.

Dự luật ngân sách mới cũng tăng 2,4% chi tiêu dành cho quân đội và tăng 5% kinh phí cấp cho các chương trình cựu chiến binh. Phát biểu với báo giới, Hạ nghị sĩ Steven Palazzo cho biết “Tổng thống Trump, người dân Mỹ cần khoản ngân sách này và Hạ viện Mỹ đã hiện thực hóa điều đó”.

Dự kiến, dự luật ngân sách mới sẽ gặp trở ngại tại Thượng viện Mỹ, nơi tiếng nói phản đối của phe Dân chủ lớn hơn so với Hạ viện.

TTXVN/Tin Tức
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên

Ngày 25/7, Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua dự luật áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, Iran và Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN