Hà Lan cất giữ hơn 20 quả bom hạt nhân của Mỹ

Cựu Thủ tướng Hà Lan Ruud Lubbers tiết lộ nước này tiếp tục cất giữ khoảng 22 quả bom hạt nhân chiến thuật của Mỹ tại một căn cứ không quân ở miền Nam, nơi chúng được đưa đến trong thời kỳ cao điểm của Chiến tranh Lạnh.

Cựu Thủ tướng Hà Lan Ruud Lubbers. Ảnh: Internet.


Ông Lubbers, lãnh đạo Chính phủ Hàn Lan từ năm 1982-1994, đã nói với kênh National Geographic trong một bộ phim tài liệu về Không quân Hà Lan liên quan tới việc ông bị buộc tội giúp lắp đặt những quả bom nói trên tại căn cứ không quân Volkel gần thành phố Eindhoven năm 1963.

Ông Lubbers, khi đó là một thiếu úy, cho biết đã nhận được lệnh ngụy trang những quả bom này bằng việc ghi chúng là “những bộ phận bình thường” ở phần đế để không gây nghi ngờ.

Truyền thông Hà Lan ngày 10/6 đưa tin ông Lubbers, người theo đường lối trung hữu, là cựu quan chức cấp cao nhất của Hà Lan chính thức thừa nhận sự tồn tại của những vũ khí hạt nhân này dù đây là một bí mật mà ai cũng biết đến trong nhiều năm qua.

Theo nhật báo tài chính "NRC" (Hà Lan), những quả bom B61 có sức công phá mạnh gấp bốn lần so với những quả bom được thả xuống Hiroshima và Nagasaki trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, được triển khai tại nhiều căn cứ ở Châu Âu vào những năm 1960 để ngăn ngừa một cuộc tấn công của Liên Xô cũ.


Theo AFP
'NMD của Mỹ đe dọa lực lượng hạt nhân chiến lược Nga'
'NMD của Mỹ đe dọa lực lượng hạt nhân chiến lược Nga'

Kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tạo ra mối đe dọa đối với lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga, nên Moscow sẽ hiện đại hóa lực lượng này để có khả năng xuyên thủng lá chắn tên lửa của Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN