Hà Lan cấm sử dụng điện thoại di động trong lớp học từ năm 2024

Ngày 4/7, Chính phủ Hà Lan cho biết sẽ gần như cấm sử dụng điện thoại di động, máy tính bảng và đồng hồ thông minh trong lớp học ở nước này từ ngày 1/1/2024 nhằm hạn chế sự phân tâm của học sinh.

Theo đó, các thiết bị chỉ được phép sử dụng trong trường hợp đặc biệt cần thiết như trong các tiết học về kỹ thuật số, vì lý do sức khỏe hoặc người khuyết tật.

Bộ trưởng Giáo dục Hà Lan Robbert Dijkgraaf nhấn mạnh: "Mặc dù điện thoại di động gắn liền với cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng không thuộc về lớp học. Học sinh cần tập trung và cần được tạo cơ hội để học tập tốt. Nghiên cứu khoa học cho thấy điện thoại di động là một sự quấy rầy. Chúng ta cần bảo vệ học sinh chống lại điều này". 

Theo Bộ trưởng Dijkgraaf, các trường học có thể thực hiện các cách thức riêng để triển khai lệnh cấm nhưng đến mùa hè 2024, nếu lệnh cấp không được thực thi, trường học đó sẽ phải chịu các biện pháp pháp lý. 

Lệnh cấm trên được đưa ra sau các cuộc thảo luận giữa Bộ Giáo dục, các trường học và tổ chức liên quan.

Trần Quyên (TTXVN)
EU cấm sử dụng mực màu xăm có nguy cơ gây bệnh ung thư
EU cấm sử dụng mực màu xăm có nguy cơ gây bệnh ung thư

Từ ngày 4/1, Liên minh châu Âu (EU) triển khai thực hiện lệnh cấm sử dụng mực xăm màu và một số loại hóa chất dùng trong mỹ phẩm có nguy cơ gây bệnh ung thư và ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN