Grudia thử máy bay không người lái tự sản xuất

Hãng tin Tân Hoa xã ngày 11/4 đưa tin, Grudia vừa tiến hành bay thử máy bay không người lái tự sản xuất đầu tiên của nước này, trong khi Tổng thống Mikheil Saakashvili tuyên bố sẽ nâng cấp loại máy bay này lên tầm tiêu chuẩn thế giới.


Một chiếc máy bay không người lái của Mỹ. Nguồn: Internet.


Vụ thử trên được tiến hành ngày 10/4. Theo Bộ Quốc phòng Grudia, máy bay này có thể bay trong 8 giờ ở độ cao giữa 100-3.000 mét với tốc độ 60-160 km/h. Các tính năng trên đã tạo cho máy bay này có thể thực hiện tác chiến, do thám, tuần tra và giám sát các nhiệm vụ.

Trước cuộc bay thử, Tổng thống Saakashvili cho biết máy bay này được chế tạo bằng các công nghệ cao và nhiều công nghệ khác đang được quân đội và các kỹ sư Grudia phát minh. Theo ông Saakashvili, máy bay không người lái này sẽ còn được cải thiện hơn nữa để phù hợp với các tiêu chuẩn của thế giới trong vòng một năm rưỡi nữa.

Trong những tháng gần đây, Grudia đã cho "trình làng" các sản phẩm khác do nước này tự sản xuất, trong đó có xe bóc thép chở quân và pháo tự hành.


L.H

Cuộc chiến máy bay không người lái-Kỳ cuối: Mâu thuẫn mới trong lòng xã hội Pakixtan
Cuộc chiến máy bay không người lái-Kỳ cuối: Mâu thuẫn mới trong lòng xã hội Pakixtan

“Những chuyện hoang đường và đồn đại xung quanh các vụ tấn công của máy bay không người lái Predator và con số thương vong là rất nhiều. Nhưng thực tế hầu hết những kẻ thiệt mạng trong những vụ oanh kích này là những phần tử cực đoan cứng rắn, mà phần lớn trong số này là người nước ngoài”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN