Grudia chế tạo xe bọc thép chiến đấu

Ngày 25/2, tại thủ đô Tbilixi, Grudia đã giới thiệu chiếc xe bọc thép tác chiến đầu tiên của bộ binh do nước này tự chế tạo mang tên Lazika.

Lazika có biên chế 3 người và có thể chở thêm 7 binh sỹ khác. Ảnh Internet.

Xe Lazika, được bọc thép hỗn hợp có thể chống đạn cỡ 14,5 mm, được trang bị pháo 23 mm và súng máy 7,62 mm. Mẫu xe bánh xích này có thể hoạt động trong tất các điều kiện ánh sáng. Cả Tổng thống Grudia Mikheil Saakashvili và Bộ trưởng Quốc phòng Bacho Akhalaia đều tham dự lễ ra mắt chiếc xe bọc thép này.

Bộ trưởng Akhalaia cho biết Lazika là loại xe bọc thép số hai sau loại Didgori. Mặc dù khác về mục đích và tính năng, song Lazika là loại xe bọc thép tấn công di động hạng nặng, không được nhiều nước sản xuất. Chiếc xe có tải trọng 14 tấn này là phiên bản của loại Didgori - dòng xe chở quân bọc thép do Grudia chế tạo được giới thiệu trong buổi diễu binh nhân ngày độc lập 26/5/2011.

TTXVN/ Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN