Grudia: Biểu tình đòi Tổng thống Saakashvili từ chức

 Ngày 21/5, hàng chục nghìn người Grudia đã đổ xuống các đường phố tại thủ đô Tbilixi để tham gia cuộc biểu tình do phe đối lập ở nước này phát động, yêu cầu Tổng thống thân phương Tây Mikhail Saakashvili từ chức.

Những người phe đối lập biểu tình đòi tổng thống Mikheil Saakashvili từ chức, ngày 21/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước khoảng 20.000 người biểu tình ở Quảng trường Tự do ở trung tâm Tbilixi, thủ lĩnh đối lập Nino Burdzhanadze đã cáo buộc cảnh sát Grudia bắt giữ hàng trăm nhà hoạt động của phe đối lập khi họ trên đường tới trung tâm thủ đô. Trong khi đó, hãng tin Reuters đưa tin một số cảnh sát đã bị thương sau khi đụng độ với đám đông khoảng 400 người đang đập phá trụ sở truyền hình ở thị trấn Batumi, miền Nam Grudia. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất của phe đối lập kể từ năm 2009.

Đảng "Phong trào Dân tộc Thống nhất" (UNM) cầm quyền của Tổng thống Saakashvili đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương hồi tháng 5/2010. Nhiệm kỳ của Tổng thống Saakashvili dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2013.

 

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN