Gọi số khẩn cấp chỉ vì vợ không đi ngủ

Mọi người đều biết số 911 chỉ được sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp, song ông Doyle Hardwick, 57 tuổi ở Florida (Mỹ) có vẻ lại không nghĩ như vậy khi đã quyết định sử dụng số chỉ vì bà vợ không chịu đi ngủ.

Ông Doyle Hardwick, người đã thực hiện cuộc gọi sai mục đích. Ảnh: Internet.

Hardwick đã nói với người trực tổng đài 911 rằng bà vợ cho biết chỉ đi ngủ nếu ông cho bà uống một vài lon bia. Tuy nhiên, sau khi uống song bà vợ vẫn muốn kè kè bên chồng đang xem Facebook cùng với đống vỏ bia đã uống hết. Bực mình vì bị vợ làm phiền, Hardwick đã nhấc máy gọi 911.

Cảnh sát cho biết, khi đến nơi cặp vợ chồng già này nồng nặc mùi men. Kết quả ông Hardwick phải thực hiện nghĩa vụ “ngồi nhà giam” trong thời gian 60 ngày vì đã sử dụng đường dây nóng sai mục đích.

L.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN