Giương cao ngọn cờ Mặt trận đại đoàn kết dân tộc, Campuchia tập hợp sức mạnh của toàn thể nhân dân

Sáng 15/11, tại Khách sạn Sokha ở thủ đô Phnom Penh, Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã tiến hành đại hội lần thứ 6 với sự tham dự của hơn 500 đại biểu và khách mời, dưới sự đồng chủ trì của Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Heng Samrin và Samdech Techo Hun Sen - Chủ tịch CPP, Đoàn Chủ tịch danh dự Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Chú thích ảnh
Ông Samdech Heng Samrin, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Huỳnh Thảo - P/v TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sau bài phát biểu khai mạc đại hội của Samdech Heng Samrin - Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đương nhiệm, Đại hội đã quán triệt, thông qua báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của Mặt trận các cấp trong 17 năm qua (từ 2006-2023) và định hướng chương trình hoạt động trong thời gian tới, phù hợp với tình hình đất nước trong giai đoạn phát triển thuận lợi hiện nay theo đường lối phát triển hòa bình.

Dưới sự điều hành của ông Vong South - Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Đại hội đã nhất trí bầu Samdech Heng Samrin - Chủ tịch danh dự CPP - làm Chủ tịch danh dự, Samdech Thipadei Hun Manet - Trưởng ban Thanh niên Trung ương CPP - làm Đoàn chủ tịch danh dự, Samdech Men Sam An làm Chủ tịch và ông Hun Many làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. Đại hội cũng tiến hành giới thiệu và bầu bổ sung 44 ủy viên Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Chú thích ảnh
Ông Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch CPP, Đoàn Chủ tịch danh dự Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Huỳnh Thảo - P/v TTXVN tại Campuchia

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia lần thứ 6, trong đó bày tỏ sự tri ân đối với toàn thể người dân Campuchia trong và ngoài nước đã luôn ủng hộ sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hòa hợp và thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, tham gia xây dựng Tổ quốc ở mọi thời kỳ để có được sự tiến bộ và phát triển như hôm nay.

Nghị quyết Đại hội bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với Samdech Heng Samrin, người đã hiến dâng công sức, tinh thần và trí tuệ cho công tác lãnh đạo Mặt trận trong thời gian qua; đồng thời bày tỏ quyết tâm giương cao ngọn cờ Mặt trận đại đoàn kết dân tộc nhằm tập hợp sức mạnh của toàn thể nhân dân Campuchia, tranh thủ các nhân tố thuận lợi ở trong và ngoài nước để đưa đất nước tiến bộ, phát triển thịnh vượng trong hòa bình, tự do, dân chủ, công bằng và danh dự, phù hợp với chương trình hoạt động và chủ trương, chính sách của đảng và chính phủ hoàng gia.

Chú thích ảnh
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội. Ảnh: Huỳnh Thảo - P/v TTXVN tại Campuchia

Nghị quyết Đại hội Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia lần thứ 6 cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nước bạn gần xa, đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như Chính phủ, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đã đáp lại lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia - tiền thân của Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia - trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước và nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng; đồng thời bày tỏ tri ân sâu sắc đối với người dân Campuchia ở trong và ngoài nước, cộng đồng quốc tế và các đối tác phát triển đã luôn hỗ trợ, dành sự ủng hộ to lớn cho đất nước và nhân dân Campuchia, vì công cuộc phát triển hòa bình, tự do, công bằng và dân chủ ở quốc gia Đông Nam Á này.

Sau nội dung biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, Chủ tịch CPP, Đoàn Chủ tịch danh dự Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã có bài phát biểu bế mạc đại hội. Trong đó, nhấn mạnh những bài học quý giá xoay quanh Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và hành trình đấu tranh vì sự sống còn, khôi phục, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Campuchia trong hơn 4 thập kỷ qua, kể từ chiến thắng lịch sử ngày 7/1/1979.

Huỳnh Thảo (TTXVN)
Việt Nam - Campuchia thúc đẩy hợp tác toàn diện
Việt Nam - Campuchia thúc đẩy hợp tác toàn diện

Ngày 12/11, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tại tỉnh Tây Ninh. Bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và bà Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả một năm thực hiện “Bản ghi nhớ về phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN