Giữa căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thăm Australia

Đêm 21/4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã đến Sydney, bắt đầu chuyến thăm chính thức ba ngày Australia. Đây cũng là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du tới các nước đồng minh của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (trái) và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (phải) tại cuộc gặp ở Sydney ngày 22/4. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong ngày 22/4, ông Pence có cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull nhằm đảm bảo với Australia về các cam kết của Mỹ đối với khu vực này. Ngoài ra, sự gia tăng căng thẳng về quân sự trên bán đảo Triều Tiên, cam kết kinh tế của Mỹ với khu vực và Australia sau khi Washington rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng là những chủ đề chính được hai nhà lãnh đạo bàn thảo trong cuộc hội đàm. Phó Tổng thống Mike Pence cũng sẽ gặp các quan chức cấp cao trong Chính phủ Australia và thủ lĩnh Công đảng đối lập Bill Shorten, đồng thời chủ trì một diễn đàn các nhà doanh nghiệp Mỹ tại Sydney.

Phát biểu trước đó, Thủ tướng Australia Turnbull cho rằng chuyến thăm của Phó Tổng thống Pence thể hiện sự lưu tâm của chính quyền mới của Mỹ tới khu vực. Theo ông, hai bên sẽ thảo luận một loạt vấn đề, song ưu tiên hàng đầu của chương trình nghị sự là an ninh khu vực, đặc biệt là vấn đề Triều Tiên. Ông cho biết Phó Tổng thống Mỹ cũng mong muốn tìm biện pháp giải quyết cho cuộc chiến chống khủng bố và hai nước cam kết tiêu diệt tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, đồng thời hai bên còn thảo luận về các vấn đề thương mại và an ninh.

Mối quan hệ giữa Australia và Mỹ không mấy êm đẹp sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích thỏa thuận mà Australia ký với chính phủ tiền nhiệm của Tổng thống Barack Obama, để Mỹ tiếp nhận người tị nạn từ các trung tâm giam giữ của Astralia ở ngoài khơi nước này. Giới quan sát cho rằng chuyến thăm của Phó Tổng thống Pence sẽ giúp củng cố mối quan hệ song phương bởi thực tế giới chức hai bên đều bày tỏ mong muốn có một sự khởi đầu mới để phá tan rào cản giữa hai nước.

Chuyến thăm của ông Pence diễn ra ngay trước thềm lễ kỷ niệm Ngày ANZAC ở Australia để tưởng nhớ những người đã tham gia các cuộc chiến tranh. Dự kiến hàng nghìn người sẽ có mặt tại sự kiện này và đâu được xem là một trong những mục tiêu có nguy cơ bị tấn công khủng bố, nên an ninh đã được tăng cường ở nhiều nơi, đặc biệt ở Sydney.

TTXVN/Tin Tức
Trên tàu sân bay gần Triều Tiên, Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố 'gươm đã sẵn sàng'
Trên tàu sân bay gần Triều Tiên, Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố 'gươm đã sẵn sàng'

Phát biểu từ tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan trên Vịnh Tokyo, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố Washington muốn hòa bình nhưng “thanh gươm đã sẵn sàng” nếu Triều Tiên muốn tấn công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN