Giới trẻ Nhật Bản vẫn chủ quan với dịch bệnh COVID-19

Phóng viên TTXVN tại Tokyo ngày 22/4 dẫn thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết, tính đến ngày 20/4, đã có trên 61 triệu người dân ở xứ sở hoa anh đào hoàn thành tiêm vaccine mũi tăng cường thứ ba, chiếm khoảng 48,2% tổng dân số. Đáng chú ý, trong khi 80% người trên 70 tuổi và 70% người từ 60-70 tuổi thì chỉ có 26,9% người thuộc độ tuổi 20-30 và 29,5% người thuộc độ tuổi từ 30-40 đã tiêm vaccine mũi thứ ba.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo giới chuyên gia y tế Nhật Bản, việc giới trẻ nước này tỏ ra “thờ ơ” với mũi tiêm tăng cường có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của chính quyền các cấp.

Thực tế cho thấy, tại một phòng khám ở quận Shibuya, thủ đô Tokyo, tất cả 65 trường hợp đến khám bệnh để điều trị các triệu chứng do mắc COVID-19 từ tháng 2 đến nay đều chưa tiêm vaccine mũi thứ ba. Các bệnh nhân này đều có nguy cơ bị nặng hơn như đau rát họng, khó nuốt thức ăn, đau nhức cơ thể và sốt cao.

Trong một diễn biến khác, tại cuộc họp thảo luận về các biện pháp phòng dịch ngày 21/4, chính quyền thủ đô Tokyo đã quyết định tiếp tục duy trì “giai đoạn tái bùng phát dịch bệnh” thêm 1 tháng nữa nhằm sẵn sàng đối phó với khả năng tăng mạnh trở lại số ca mắc COVID-19 mới sau kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Trong thời gian áp dụng từ nay đến ngày 22/5, các nhà hàng tại Tokyo sẽ được nới lỏng mức giới hạn số lượng khách theo nhóm từ 4 người lên 8 người nhưng vẫn hạn chế thời gian ăn uống trong 2 giờ đồng hồ và chỉ được phục vụ đồ uống có cồn đến 21:00. Trường hợp toàn bộ khách đều được xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 thì sẽ không bị giới hạn số lượng khách theo nhóm hoặc thời gian ăn uống tại nhà hàng.

Bên cạnh đó, chính quyền Tokyo kêu gọi người dân thủ đô cùng hợp tác ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 bằng việc hoàn tất tiêm chủng vaccine mũi tăng cường thứ ba trước khi tham gia di chuyển du lịch trong “Tuần lễ Vàng” sắp tới. Thủ đô Tokyo cùng với tỉnh Osaka cũng là hai địa phương không áp dụng chương trình hỗ trợ du lịch theo vùng của Chính phủ Nhật Bản, nhằm tránh gia tăng đột biến số lượng người di chuyển đến Tokyo dịp nghỉ lễ này.

Trong ngày 21/4, Nhật Bản ghi nhận thêm 47.131 ca mắc COVID-19 mới với 51 ca tử vong. Thủ đô Tokyo ghi nhận thêm 6.713 ca mắc COVID-19 mới, ít hơn 1.800 ca so với cùng thời điểm một tuần trước với 8 ca tử vong.

Ngọc Tuân (TTXVN)
Nhật Bản lo ngại đứt gãy chuỗi cung ứng liên quan tới dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc 
Nhật Bản lo ngại đứt gãy chuỗi cung ứng liên quan tới dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc 

Giới chuyên gia và doanh nghiệp Nhật Bản hiện đang hết sức quan ngại việc các trung tâm thương mại ở thành phố Thượng Hải của Trung Quốc phong tỏa có thể khiến chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu bị đứt gãy, "giáng một đòn mạnh" vào nền kinh tế giới vốn đã mất đà phục hồi sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN