Giao tranh tại Yêmen, 34 người thiệt mạng

Ít nhất 34 người, hầu hết là các tay súng Hồi giáo, đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ngày 13/4 giữa lực lượng chính phủ và một nhóm có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda, ở miền Nam Yêmen.

Bộ Quốc phòng Yêmen cho biết 28 tay súng đã bị tiêu diệt trong cuộc giao tranh ở phía Tây thành phố Lawdar, thuộc tỉnh Abyan, trong khi 3 tay súng và 3 thành viên bộ lạc bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ bên ngoài khu vực này. Lực lượng an ninh cũng bắt được hai thủ lĩnh Al Qaeda tại Lawdar.


 Kiểm tra an ninh tại thủ đô Sanaa ngày 9/4. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trong mấy tháng gần đây, các tay súng Al Qaeda liên tục tiến hành các cuộc tấn công qui mô lớn và đánh bom liều chết nhằm vào quân chính phủ ở khu vực miền Nam Yêmen. Đây là một trong những thách thức lớn đối với Tổng thống Abdrabuh Mansur Hadi vừa lên cầm quyền hồi tháng 2.

Ngày 9/4 vừa qua, các tay súng Al Qaeda đã tấn công hàng loạt căn cứ quân sự của quân đội Yêmen tại Lawdar. Giao tranh quyết liệt khiến ít nhất 60 binh sỹ chính phủ và hơn 54 tay súng Al Qaeda thiệt mạng. Hiện hàng trăm tay súng Al Qaeda vẫn đang kiểm soát nhiều thị trấn ở Abian và tỉnh Shabwa.

Quân đội Yêmen đã mở cuộc tấn công nhằm vào lực lượng này, tiêu diệt gần 200 tay súng trong 5 ngày qua.


TTXVN/Tin tức

Giao tranh tại Yêmen, hàng chục người thiệt mạng
Giao tranh tại Yêmen, hàng chục người thiệt mạng

Sáng 4/9, giao tranh đã bùng phát dữ dội khi các tay súng phiến quân Al-Qaeda tấn công một số doanh trại quân đội Chính phủ Yêmen tại tỉnh Abyan ở miền Nam nước này. Giao tranh làm ít nhất 23 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN