Giao tranh ác liệt tại Yemen, ít nhất 27 người thiệt mạng

Quân chính phủ Yemen ngày 3/6 đã tấn công để giành lại một dinh Tổng thống hiện do lực lượng phiến quân kiểm soát tại tỉnh miền Nam Taez. Các vụ giao tranh tại đây đã làm ít nhất 27 người thiệt mạng.

Các lực lượng Chính phủ Yemen trong chiến dịch truy quét phiến quân Houthi ở tỉnh Taez ngày 19/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Phần lớn tỉnh Taez do phiến quân Houthi kiểm soát kể từ hơn 2 năm qua. Theo nguồn tin y tế, 19 phiến quân đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh với quân chính phủ ở khu vực dinh thự tổng thống trong vòng 24 giờ qua. Trong khi đó, các nguồn tin quân sự cho biết phía quân đội có 8 binh sỹ thiệt mạng khi lực lượng này tiến về khu nhà trên.

Theo hãng tin chính thức SPA của Saudi Arabia, các lực lượng thân chính phủ Yemen ngày 3/6 đã giành lại quyền kiểm soát dinh Tổng thống tại Taez. Tuy nhiên, nguồn tin quân sự trên thực địa nói rằng quân chính phủ mặc dù đã tiến vào bên trong dinh Tổng thống nhưng vẫn chưa nắm được quyền kiểm soát tòa nhà.

Yemen rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ của nước này, trong đó có thủ đô Sanaa. Tháng 3/2015, liên quân các nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Mansour al-Hadi. Kể từ đó tới nay, xung đột tại Yemen đã khiến khoảng 8.000 người thiệt mạng và gần 40.000 người bị thương.

TTXVN/Tin Tức
Yemen đang rơi vào trạng thái sụp đổ hoàn toàn
Yemen đang rơi vào trạng thái sụp đổ hoàn toàn

Ngày 30/5, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách các vấn đề nhân đạo, ông Stephen O'Brien cho rằng Yemen đang rơi vào trạng thái sụp đổ hoàn toàn, trong bối cảnh người dân nước này đang phải đối mặt với một loạt thách thức nghiêm trọng như chiến tranh, nạn đói và sự bùng phát nhanh của dịch tả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN