Giao tranh ác liệt, số người chết ở Marawi vượt quá 100 người

Số người chết ở thành phố Marawi, miền nam Philippines đã vượt quá 100 người, trong số đó có ít nhất 27 dân thường và 61 tay súng khủng bố.

Binh sĩ Phillippines trong chiến dịch truy quét phiến quân ở thành phố Marawi ngày 25/5. Ảnh: EPA/TTXV

Theo RT, khoảng 2.000 người dân vẫn bị mắc kẹt khi các tay súng thánh chiến Maute có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thề giết chết “những kẻ phản bội” cố chạy khỏi Marawi.

Ít nhất 27 dân thường ở Marawi đã bị giết hại kể từ khi các tay súng Maute tấn công thành phố hôm 23/5. Con số này bao gồm 8 nạn nhân mới nhất, được xác định là những công nhân của một nhà máy xay sát lúa gạo và nhân viên của một trường cao đẳng y. “Đây là những thường dân, phụ nữ. Những tên khủng bố này là những kẻ chống lại loài người. Chúng tôi tìm thấy thi thể họ khi tiến hành các hoạt động cứu hộ”, Manila Standard dẫn lời người phát ngôn quân đội ở khu vực, Trung tá Jo-ar Herrera nói.

Ngoài thương vong về dân thường, phát ngôn viên quân đội Philippines – Chuẩn tướng Restituto Padilla cho hay có tổng cộng 11 binh sĩ và 4 cảnh sát thiệt mạng sau 1 tuần giao tranh.

Quân đội Philippines cho biết đã tiêu diệt ít nhất 61 tay súng Maute, nâng tổng số người thiệt mạng lên hơn 100 người.

Tướng Padilla cho hay chiến dịch quân sự của quân đội Philippines đã làm suy yếu hoạt động của các tay súng Maute, nhưng chúng vẫn là mối nguy hiểm với người dân địa phương.

Tướng Padilla nói: “Chúng tôi tin rằng chúng đang thiếu đạn dược và lương thực. So với những ngày đầu tiên, sự phản kháng từ các tay súng ở Marawi đang giảm”.

Cùng với chiến dịch tấn công, quân đội Philippines cũng đang tiến hành các chiến dịch giải cứu dân thường bị mắc kẹt tại các khu vực bị các tay súng kiểm soát. Từ khi chiến dịch giải cứu bắt đầu, 124 dân thường đã được giải cứu.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ban hành thiết quân luật ở Marawi sau khi nhóm phiến quân Hồi giáo Maute tràn vào thành phố hôm 23/5. Giới chức chính phủ Philippines cho hay nhóm phiến quân Maute không còn được coi là tổ chức khủng bố địa phương vì nhiều tay súng nước láng giềng Malaysia, Indonesia cùng “các nước khác” đã gia nhập hàng ngũ khủng bố của chúng.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Tổng thống Philippines Duterte liệu có trở thành 'Assad thứ hai' ở châu Á
Tổng thống Philippines Duterte liệu có trở thành 'Assad thứ hai' ở châu Á

Ông Duterte đang ở trong tình huống tương tự như của Tổng thống Syria Bashar Assad khi trong thời gian đầu các lực lượng khủng bố như FSA, Mặt trận al-Nusra và sau đó là IS nổi lên kiểm soát đất nước. Vì vậy, nếu muốn ổn định tình hình đất nước thì ông Duterte phải có những thay đổi trong vài tuần tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN