Giao thông châu Âu tê liệt do bão tuyết

Do hiện tượng tuyết rơi dày, hoạt động giao thông trong ngày 9/12 tại nhiều nước ở châu Âu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hơn 370 chuyến bay tại sân bay quốc tế Frankfurt của Đức bị hủy bỏ, trong đó chủ yếu là các chuyến bay nội địa và đi Mỹ.

Theo số liệu của Công ty khai thác cảng hàng không "Fraport", tổng cộng có 377 chuyến bay không thể cất cánh và hạ cánh xuống sân bay này, trong khi theo lịch trình trong ngày Chủ nhật vừa qua có gần 1.250 chuyến bay đi và đến Frankfurt.


Cảnh tuyết phủ dầy ở Stockholm, Thụy Điển ngày 5/12. Ảnh: AFP-TTXVN.


Sân bay Frankfurt là sân bay lớn nhất nước Đức và đứng thứ ba châu Âu. Trong năm 2011, khối lượng vận chuyển hành khách của sân bay này lên tới 56,4 triệu lượt người.

Tình hình thời tiết khắc nghiệt còn làm cho hoạt động giao thông đường bộ, đường sắt ở Đức cũng bị ảnh hưởng. Rất nhiều chuyến tàu về đến ga chậm so với thời gian quy định.

Nhiệt độ không khí ở một số khu vực của Đức ngày 9/12 hạ xuống dưới âm 20 độ C, trong khi các nhà dự báo thời tiết cho biết hiện tượng tuyết rơi dày đặc vẫn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Trong khi đó, quân đội Serbia đã được huy động để dọn tuyết và giải cứu những người đi đường bị mắc kẹt tại các khu vực miền Bắc và miền Trung nước này, nơi vừa bị bão tuyết "tấn công".

Ít nhất 660 người đã được giải cứu. Nhiệt độ giá rét và tuyết rơi liên tục trong 30 giờ khiến hoạt động giao thông tại nhiều khu vực bị tê liệt và nhiều trường học phải đóng cửa. Tuyết rơi phủ dày tới 45 cm, thậm chí tạo thành những đống tuyết cao tới 2 mét.

Nhiều ngôi làng ở vùng núi và vùng xa phía Nam thủ đô Belgrade hầu như bị cô lập. Tuyến đường cao tốc chính nối tới biên giới Hunggari ngừng hoạt động trong 17 giờ, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Thủ tướng Serbia, Ivica Dacic cam kết sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để giúp người dân giảm thiểu thiệt hại do hiện tượng tuyết rơi dày kỷ lục gây ra.

Tại Môngtênêgrô, nhiều tuyến đường quốc lộ cũng bị đóng sau khi quốc gia Bancăng bé nhỏ này phải hứng chịu trận bão kéo theo tuyết rơi dày đặc.

Tại miền núi, nhiệt độ xuống dưới âm 12 độ C, trong khi đó gió mạnh kéo theo mưa giá và tuyết rơi khiến nhiều khu vực bị cắt điện. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không đi ra đường.


TTXVN/ Tin Tức


Bão tuyết  tiếp tục hoành hành Mỹ và châu Âu
Bão tuyết tiếp tục hoành hành Mỹ và châu Âu

Những người dân thành phố New York và nhiều nơi trên khắp nước Mỹ, ngày 29/12 (giờ VN), tiếp tục gặp rắc rối lớn sau khi hàng loạt các chuyến bay, chuyến tàu và xe buýt buộc phải dừng hoạt động hoặc chậm trễ nhiều giờ liền do các trận bão tuyết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN