'Giận' Mỹ, Iraq quay sang mua máy bay Nga để chống ISIL

Trả lời phỏng vấn Tổ hợp truyền thông BBC của Anh, Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki thông báo rằng trong 2-3 ngày tới, quân đội nước này sẽ tiếp nhận các máy bay chiến đấu của Nga và Belarus để hỗ trợ cuộc chiến đấu chống lực lượng Hồi giáo cực đoan thuộc Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL). Ông hy vọng những chiến đấu cơ này sẽ làm xoay chuyển cục diện trong những ngày tới.

Binh sĩ Iraq trong cuộc chiến chống phiến quân ISIL gần thành phố Kirkuk. Ảnh: AFP-TTXVN


Thủ tướng Maliki phàn nàn rằng quá trình mua sắm máy bay của Mỹ đã kéo dài quá mức và đáng ra ISIL đã đánh mất hoàn toàn lợi thế quân sự nếu như Iraq sớm có được những máy bay này. Ông chỉ rõ: "Thành thật mà nói, chúng tôi đã bị ảo tưởng khi ký hợp đồng (với Mỹ). Đáng ra chúng tôi cần tìm cách mua chiến đấu cơ của các nước khác như Anh, Pháp và Nga để tăng cường năng lực phòng không. Nếu như có không quân thì chúng tôi đã có thể ngăn chặn được những gì vừa xảy ra".

Ông Maliki cho hay Iraq đang mua chiến đấu cơ đã qua sử dụng từ Nga, Belarus và số máy bay này sẽ "tới Iraq trong 2-3 ngày tới”. Ông nhấn mạnh trong vòng một tuần nữa, đơn vị này sẽ sẵn sàng chiến đấu và phá tan hang ổ của kẻ thù.


TN
(Theo VOR)


ISIL hành quyết 1.700 binh sĩ Iraq
ISIL hành quyết 1.700 binh sĩ Iraq

ISIL khẳng định đã giết hại 1.700 binh sĩ Iraq theo đạo Hồi dòng Shi'ite tại Tikrit, một thời là thành trì của nhà cố độc tài Saddam Hussein.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN