Giám đốc FBI gọi Nga là 'mối đe dọa lớn nhất' trên thế giới

Giám đốc FBI James Comey tuyên bố Nga là quốc gia gây ra "mối đe dọa lớn nhất" đối với tiến trình dân chủ của Mỹ.

Giám đốc FBI James Comey trong buổi điều trần.

Theo đài phát thanh Sputnik (Nga), trong phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện diễn ra ngày 3/5, Thượng nghị sĩ bang South Carolina Lindsey Graham đã hỏi ông Comey về “mối đe dọa” mà Nga gây ra đối với “tiến trình dân chủ”.

Ông Comey cho biết: “Chắc chắn, theo quan điểm của tôi, họ là mối đe dọa lớn nhất trong tất cả các quốc gia trên thế giới này, với ý định và khả năng của họ".

Khi được hỏi về vụ điều tra về các đối tượng liên quan tới chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump và Nga, ông Comey không chỉ đích danh bất kỳ cái tên nào. Ông cũng từ chối bình luận về việc liệu Tổng thống Donald Trump đang hoặc đã từng là đối tượng điều tra hay không. Ông khẳng định cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục.

Giám đốc FBI cũng xác nhận nữ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã chuyển tiếp các thư điện tử chứa thông tin mật cho ông Anthony Weiner – chồng nữ trợ lý của bà - cô Huma Abedin: “Bằng cách nào đó, những bức thư của bà ấy đã được chuyển tiếp tới ông Anthony Weiner, bao gồm các thông tin mật. Vợ của ông lúc bấy giờ, cô Huma Abedin thường xuyên có thói quen chuyển tiếp thư điện tử cho ông để ông in ra giấy hộ, sau đó cô có thể chuyển chúng cho nữ Ngoại trưởng”.

Khi được chất vất tiếp về sức ảnh hưởng của cuộc điều tra bê bối thư điện tử đối với kết quả mùa bầu cử tổng thống 2016, ông Comey nhận xét ông “phát ốm” khi nghĩ về việc đó.

“Điều đó thật kinh khủng, ý nghĩ chúng tôi có thể gây ảnh hưởng nào đó tới cuộc bầu cử khiến tôi thấy buồn nôn”, Comey chia sẻ. Ông còn tiết lộ thêm nếu như ngày hôm nay mình phải lựa chọn lại thì hành động của ông cũng sẽ không khác đi. Giám đốc FBI cho biết ông đã phải lưỡng lự trước hai sự lựa chọn: hoặc giấu kín hoặt tiết lộ về vụ điều tra nữ cựu Ngoại trưởng Clinton đang tiến hành. Và rồi cuối cùng ông cho rằng việc giấu giếm cuộc điều tra sẽ trở thành thảm họa.

Trong khi đó, được hỏi về trang WikiLeaks, ông Comey nhận xét: “Nó đã vượt quá giới hạn khi chuyển từ mục đích muốn giáo dục cộng đồng, và thay vào đó trở thành một dạng sản phẩm khiêu dâm tình báo, chỉ tung ra thông tin... mà không cân nhắc theo các giá trị của Tu chính án thứ nhất (hay còn gọi là tu chính án về tự do ngôn luận). Ông còn chỉ trích trang WikiLeaks trở thành “đường dẫn” cho các cơ quan tình báo Nga tung thông tin để phá hoại nước Mỹ.

Trong buổi điều trần ông Comey một lần nữa xác nhận cộng đồng tình báo Mỹ tin và kết luận tài khoản Guccifer 2.0 xuất hiện trên trang mạng xã hội Twitter năm 2016 – nguồn tin cung cấp tài liệu của WikiLeaks về Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ – là tình báo Nga. 

Thượng nghị sĩ Al Franken khơi lại chi tiết cựu cố vấn chiến dịch của Tổng thống Trump, ông Roger Stone đã có liên lạc với tài khoản đó, trong đó có một tin nhắn chủ tài khoàn đề nghị giúp đỡ ông Stone.

Tuy nhiên ông Comey không bình luận về khả năng liệu có các lần liên lạc khác giữa ông Stone và tài khoản Guccifer 2.0 hay không.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Bà Clinton bất ngờ cáo buộc Giám đốc FBI và Nga khiến bà thất cử
Bà Clinton bất ngờ cáo buộc Giám đốc FBI và Nga khiến bà thất cử

Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton cho rằng sở dĩ bà thất bại trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng hồi năm ngoái là do Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey và Nga đã có sự can thiệp, khiến các cử tri "trở nên sợ hãi".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN