Giám đốc điều hành IMF có thể lĩnh án 15 – 20 năm tù

Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), ông Dominique Strauss-Kahn, tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc sau khi ông bị cảnh sát Mỹ bắt giữ ngày 15/5 với cáo buộc tấn công tình dục, có ý định cưỡng hiếp và giam trái phép một nữ nhân viên dọn phòng tại khách sạn Sofitel ở New York.

Ông Dominique Strauss-Kahn và luật sư Benjamin Brafman (trái) tại Tòa án hình sự Manhattan ở New York, ngày 16/5. AFP/TTXVN


Tuyên bố trước tòa ngày 17/5 (giờ VN), luật sư biện hộ cho ông Strauss-Kahn, ông Benjamin Brafman cho biết thân chủ của ông khẳng định mình vô tội trước pháp luật. Luật sư này cũng tuyên bố ông Strauss-Kahn không chạy trốn khỏi khách sạn sau hành vi bị cho là tấn công tình dục, mà thực tế là ông vội đến một cuộc hẹn ăn trưa với một người mà sắp tới sẽ ra làm chứng. Luật sư Brafman khẳng định, thân chủ của ông đang đối mặt với một "vụ án có thể bào chữa được" và "rất có khả năng ông Strauss-Kahn rốt cuộc sẽ được trắng án".

Trong phiên tòa đầu tiên xét xử ông Strauss-Kahn, thẩm phán Melissa Jackson đã từ chối cho ông Strauss-Kahn nộp tiền bảo lãnh, bất chấp nhóm luật sư biện hộ đề nghị mức bảo lãnh 1 triệu USD tiền mặt và giao nộp tất cả giấy tờ của quan chức IMF này.

Sau phiên tòa, ông Strauss-Kahn đã được chuyển tới nhà tù Rikers Island ở New York, một nhà tù khét tiếng dành cho các tội phạm hình sự, để chờ đến phiên xử ngày 20/5. Theo lời đại diện cảnh sát, ông Strauss-Kahn có thể phải chịu mức án từ 15-20 năm tù giam nếu bị kết tội; trong khi các tài liệu của tòa án cho thấy, 7 tội danh chống lại ông Kahn có mức phạt tổng cộng 74 năm và 3 tháng tù giam.

TTG – Quang Tuyến
Giám đốc IMF tiếp tục bị giam giữ
Giám đốc IMF tiếp tục bị giam giữ

Nỗ lực xin nộp tiền bão lãnh để được tại ngoại của Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn trong phiên tòa tại New York ngày 16/5 đã bất thành và vị quan chức này tiếp tục phải ngồi nhà giam cho tới phiên xét xử lần tới vào 20/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN