Giám đốc CIA: Nga tiếp tục là mối đe dọa với Mỹ

Ngày 26/7, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo cho rằng Nga đang và sẽ tiếp tục là mối đe dọa đối với Mỹ và Washington cần phải đưa ra kế hoạch đáp trả.

Giám đốc CIA Mike Pompeo cho rằng Nga tiếp tục là mối đe dọa với Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời mạng tin The Washington Free Beacon, khi được hỏi về việc liệu Nga đã giảm bớt các hoạt động gây ảnh hưởng hay chưa, ông Pompeo nói: "Đây là một thách thức kéo dài hàng thập kỷ đối với Mỹ. 

Nga chưa hề giảm bớt các hoạt động gây ảnh hưởng và tôi không hy vọng họ sẽ làm như vậy. Chúng ta vẫn đang phải đối mặt với mối đe dọa từ Nga". Giám đốc CIA đồng thời nhấn mạnh Mỹ cần phải đưa ra các biện pháp đáp trả. 

Khi được hỏi về vấn đề chiến tranh thông tin, ông Pompeo khẳng định Nga "hung hăng" giống như Trung Quốc, Iran và Triều Tiên, tuy nhiên vấn đề "không chỉ dừng lại ở không gian mạng".

Moskva hiện chưa bình luận về phát ngôn của ông Pompeo.

TTXVN/Báo Tin Tức
CIA tiếp tục cáo buộc Iran 'tài trợ chủ nghĩa khủng bố'
CIA tiếp tục cáo buộc Iran 'tài trợ chủ nghĩa khủng bố'

Ngày 12/7, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo cho rằng Iran tiếp tục gia tăng tầm ảnh hưởng của mình tại khu vực Trung Đông, đồng thời cáo buộc Iran là quốc gia tài trợ chủ nghĩa khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN