Giải thoát 513 người định nhập cư vào Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Mêhicô, ngày 17/5, cảnh sát nước này đã phát hiện 513 người từ các nước Mỹ Latinh và châu Á bị nhồi nhét trên hai chiếc xe tải chở hàng tại bang miền Nam Chiapát (Chiapas) để chuẩn bị vượt biên trái phép sang Mỹ. Đây là vụ giải thoát số lượng người nhập cư lớn nhất từ trước đến nay tại Mêhicô.

Theo Viện kiểm sát bang Chiapát, trong số người nhập cư trên - đến từ Goatêmala (410), En Xanvađo (47), Êcuađo (32), Ấn Độ (12), Nêpan (6), Trung Quốc (3), Nhật Bản (1), Ôn đu rát (1) và CH Đôminicana (1), có 32 phụ nữ và 4 trẻ em số còn lại là nam giới. Khi được tìm thấy, rất nhiều người đang ở trong tình trạng bị mất nước và có các vấn đề về cơ do phải đứng trong tình trạng chen chúc trên xe tải trong nhiều giờ đồng hồ.

Hai chiếc xe bị bắt giữ khi đi qua trạm kiểm soát trên đường cao tốc gần Tuxla Gutiarết (Tuxtla Gutiérrez), thủ phủ bang Chiapát. Cảnh sát cho biết đã phát hiện ra những người nhập cư trên nhờ sự trợ giúp của thiết bị giám sát bằng X-quang đặt tại trạm kiểm soát. Hai lái xe và hai phụ lái đã bị bắt giữ. Theo kết quả điều tra ban đầu, mỗi người trong nhóm nhập cư trên đã phải nộp 7.000 USD cho nhóm buôn người để chúng đưa họ vượt biên từ Mêhicô qua Mỹ.

Thống kê chính thức cho thấy mỗi năm có khoảng 300 nghìn người nhập cư bất hợp pháp, phần lớn đến từ Trung Mỹ, mạo hiểm mạng sống của mình vượt hàng nghìn km để tìm cách vào Mỹ để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Tuy nhiên, rất nhiều trong số những người nhập cư trái phép này đã bị các băng nhóm tội phạm bắt cóc để đưa vào làm việc tại các trang trại sản xuất ma túy. Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban nhân quyền Mêhicô, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9/2010, ít nhất 11.300 người nhập cư đã bị bắt cóc.

Tin Tức/TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN