Giải mã việc thương mại song phương giữa Trung Quốc và Nga tăng vọt

Dữ liệu cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga tăng 153,1% trong tháng 4/2023 trong bối cảnh phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn với Moskva.

Chú thích ảnh
Các mặt hàng cơ khí và điện tử do Trung Quốc sản xuất đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chính sang Nga. Ảnh: AP

Tờ Hoàn cầu Thời báo dẫn dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, thương mại song phương giữa Trung Quốc và Nga đạt 73,15 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2023, tăng 41,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự gia tăng này một phần được thúc đẩy bởi sự hợp tác song phương chặt chẽ hơn trong lĩnh vực năng lượng, cũng như việc Trung Quốc tăng cường xuất khẩu các sản phẩm cơ khí và điện sang Nga trong bối cảnh phương Tây đơn phương trừng phạt Nga.

Đáng chú ý, xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga trong tháng 4 đã tăng 153,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu đạt mức ba con số trong tháng thứ hai liên tiếp.

Dữ liệu được công bố cũng nhấn mạnh phạm vi và tiềm năng cho các mối quan hệ kinh tế song phương ngày càng sâu sắc hơn, điều mà các nhà phân tích cho rằng có thể thúc đẩy mục tiêu vượt mốc 200 tỷ USD thương mại song phương trước thời hạn.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga đã tăng 67,2%, lên 33,69 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm nay, trong khi nhập khẩu từ Nga tăng 24,8%, lên 39,46 tỷ USD, kéo dài xu hướng tăng trưởng nhanh trong quý đầu tiên của năm 2023

Nhà nghiên cứu Zhang Hong tại Trung tâm Nghiên cứu về Nga, Đông Âu và Trung Á thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nhận định động lực này được củng cố bởi mối quan hệ Trung Quốc-Nga ổn định và lành mạnh.

Ông Zhang Hong nói: “Do địa chính trị, Nga đang hướng xuất khẩu năng lượng sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi nhu cầu đang bùng nổ, vì vậy có thể thương mại Trung Quốc-Nga sẽ mở rộng hơn nữa”.

Theo chuyên gia Trung Quốc trên, do giá năng lượng toàn cầu có thể giảm vào cuối năm 2023, Trung Quốc và Nga có thể sẽ bắt đầu hợp tác quy mô lớn hơn trong lĩnh vực năng lượng như dự án đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Trung Quốc-Nga và hợp tác thăm dò ở Viễn Đông của Nga.

Ông Zhang cho biết, với việc hợp tác năng lượng chiếm một phần quan trọng trong thương mại hàng hóa giữa Trung Quốc và Nga, việc tăng tốc thanh toán bằng đồng nội tệ và sự gia tăng của các mặt hàng khác như nông sản, triển vọng vượt qua mục tiêu thương mại song phương 200 tỷ USD là điều có thể trở thành hiện thực.

Các mặt hàng cơ khí và điện tử do Trung Quốc sản xuất đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chính sang Nga, nơi chúng thay thế các sản phẩm phương Tây bị hạn chế bởi lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào Moskva liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Tính đến tháng 12/2022, các thiết bị điện do Trung Quốc sản xuất chiếm 90% thị phần tại Nga. Trong quý đầu tiên của năm 2023, điện thoại thông minh Trung Quốc chiếm hơn 70% thị trường Nga, Reuters đưa tin.

Ông Zhang nêu rõ: “Nga cũng đang tái cơ cấu chuỗi công nghiệp nội địa của mình để sản xuất các sản phẩm nhằm giảm bớt tác động của các biện pháp trừng phạt của phương Tây, từ đó làm tăng thêm nhu cầu đối với thiết bị từ Trung Quốc”.

Công Thuận/Báo Tin tức
EU 'né' Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ khi chặn hàng hóa bị trừng phạt đến Nga
EU 'né' Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ khi chặn hàng hóa bị trừng phạt đến Nga

EU nhắm mục tiêu vào Trung Á nhằm ngăn chặn hàng hóa bị trừng phạt đến Nga, nhưng "né" Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Một số nước EU lo ngại Brussels có nguy cơ gây phản ứng dây chuyền với biện pháp mới mà cuối cùng có thể được sử dụng để chống lại Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN