Giải cứu hơn 800 con tin từ tay Boko Haram

Ngày 24/3, quân đội Nigeria cho biết đã giải cứu hơn 800 người bị nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc ở nhiều làng thuộc bang Borno, miền Đông Bắc bất ổn của nước này.

Binh sĩ Nigeria trong chiến dịch truy quét phiến quân Boko Haram ở Borno ngày 16/3. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, người phát ngôn quân đội Nigeria Sani Usman cho biết 520 con tin ở làng Kusumma được quân đội giải cứu ngày 22/3 sau khi giao tranh dữ dội với Boko Haram. Trong cuộc đột kích thứ hai vào 11 làng bị nhóm phiến quân này kiểm soát, quân đội cũng giải cứu 309 con tin, tiêu diệt 3 tay súng và bắt sống 1 tên, đồng thời thu giữ nhiều vũ khí và phương tiện. Lực lượng Nigeria cũng tiến hành truy quét các tay súng Boko Haram ẩn náu tại khu vực Kala Balge và tiêu diệt 22 phần tử.

Trong khi đó, cảnh sát thông báo Boko Haram ngày 23/3 đã bắt cóc 14 phụ nữ và 2 bé gái gần làng Sabon Garin Madagali thuộc bang Adamawa, miền Đông Bắc Nigeria. Năm 2014, hơn 200 nữ sinh cũng bị Boko Haram bắt cóc ở thị trấn Chibok thuộc bang Borno. Đến nay chưa rõ số phận của những nữ sinh này.

Trong một diễn biến liên quan, phóng viên TTXVN tại châu Phi cho biết thủ lĩnh Boko Haram, Abubakar Shekau ngày 23/3 đã tái xuất hiện trong một đoạn băng video nhằm bác bỏ những tin đồn về cái chết của nhân vật này. Trong lần xuất hiện mới nhất, thủ lĩnh Boko Haram không còn đưa ra những tuyên bố hùng hồn và thách thức đối với các các nhà lãnh đạo Nigeria và các nước láng giềng như trong video trước đó. Đặc biệt, với một tuyên bố ngắn bằng tiếng thổ ngữ Hausa, Shekau nói: "Đối với tôi, cuối cùng thời điểm cũng đã đến" có thể được hiểu như một sự thừa nhận thất bại.

Cách đây hơn một năm, cũng trong đoạn băng video được công bố rộng rãi, thủ lĩnh Shekau cam kết trung thành tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Tuy nhiên, trong năm 2015, Chính phủ Nigeria đẩy mạnh triệt phá Boko Haram ở khu vực phía Đông và Đông Bắc nước này. Boko Haram có dấu hiệu tan rã khi các cuộc tấn công khủng bố của nhóm giảm đáng kể ở phía Bắc Nigeria và các nước láng giềng như Niger, Cameroon và CH Chad.

Boko Haram thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bạo lực và bắt cóc con tin tại Nigeria từ năm 2009, nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo. Ít nhất 17.000 người đã thiệt mạng, hàng nghìn người bị bắt cóc và hơn 2,6 triệu người bị mất nhà ở trong các vụ tấn công của nhóm này.

TTXVN/Tin Tức
Thủ lĩnh Boko Haram thừa nhận thất bại
Thủ lĩnh Boko Haram thừa nhận thất bại

Thủ lĩnh nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram, Abubakar Shekau ngày 23/3 đã tái xuất hiện trong một đoạn băng video nhằm bác bỏ những tin đồn về cái chết của nhân vật này, nhưng cũng cho thấy sự "cáo chung" của nhóm thánh chiến cực đoan tại Nigeria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN