Giải cứu 108 người di cư ở ngoài khơi Libya

Hải quân Libya đã giải cứu hơn 100 người di cư bất hợp pháp tại khu vực ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này.

Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hộ cứu người di cư sau khi thuyền của họ bị chìm tại khu vực ngoài khơi Libya ngày 5/7. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Tân Hoa Xã, người phát ngôn của Lực lượng Hải quân Libya, ông Ayob Qassem cho biết, 108 người trên một chiếc thuyền cao su đã được lực lượng bảo vệ bờ biển Libya giải cứu ở ngoài khơi bờ biển Sabratha, cách thủ đô Tripoli 75 km về phía Tây. Những người này đến từ các nước Arab và nhiều nước châu Phi khác nhau, trong đó có 13 phụ nữ và 8 trẻ em. Hoạt động cứu hộ diễn ra ngày 2/9, 

Những người di cư này đã được bàn giao cho Cơ quan Chống nhập cư bất hợp pháp của Libya sau khi nhận được các hỗ trợ về nhân đạo và y tế.

Trước đó, ngày 27/8, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết khoảng 40 người di cư bất hợp pháp đang mất tích ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Libya.

Do tình hình an ninh và chính trị bất ổn, Libya đã trở thành điểm quá cảnh được nhiều người di cư trái phép lựa chọn để vượt Địa Trung Hải sang châu Âu. Theo UNHCR, trong năm nay đã có 1.350 người tị nạn tại Libya được đưa tới nước thứ ba theo chương trình sơ tán và tái định cư. Tuy nhiên, UNHCR cũng cảnh báo rằng chính vì tình hình an ninh bất ổn nên Libya hoàn toàn không phải là điểm đến an toàn đối với người di cư.

Thanh Hải (TTXVN)
Vấn đề người di cư: Hải quân Hoàng gia Maroc cứu hơn 200 người di cư bất hợp pháp
Vấn đề người di cư: Hải quân Hoàng gia Maroc cứu hơn 200 người di cư bất hợp pháp

Phóng viên TTXVN tại Bắc Phi dẫn nguồn tin quân sự ngày 31/8 cho biết, lực lượng bảo vệ bờ biển của Hải quân Hoàng gia Maroc đã cứu 247 người di cư bất hợp pháp trên Địa Trung Hải đêm 30/8 đến rạng sáng 31/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN