“Giặc nước” đe dọa thủ đô Băngcốc

Ngày 13/10, nhà chức trách Thái Lan đã ban bố lệnh báo động tại ngoại ô thủ đô Băngcốc, sau khi một con đê bị vỡ, khiến các khu vực Rangsit, Saimai, Lamlukka và Klongluang bị chìm trong nước lũ cao tới 1 mét.

Đường phố ở cố đô Ayutthaya đã biến thành sông. Ảnh: AFP/ TTXVN


Nhà chức trách cũng đã khuyến cáo người dân sống trong những ngôi nhà 1 tầng đi sơ tán, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp như đắp đê bằng bao tải cát, nạo vét các dòng kênh... để ngăn nước lũ tràn vào nội đô Băngcốc, nơi có tới 12 triệu dân sinh sống.

Chính phủ Thái Lan cho biết, mùa mưa lũ năm nay, được cho là tồi tệ nhất trong hàng chục năm qua, đã ảnh hưởng đến 26/77 tỉnh của Thái Lan, cướp đi sinh mạng của ít nhất 283 người, gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp, nhấn chìm nhiều nhà máy, nhà cửa và buộc 110.000 người phải đi sơ tán. Cố đô Ayutthaya, có tên trong danh sách Di sản thế giới, cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng; chính phủ Thái Lan đang xem xét việc đề nghị Quỹ Di sản Thế giới trợ giúp khẩn cấp để “cứu” Ayutthaya.

Trong khi đó, người đứng đầu Trung tâm cứu trợ lũ lụt quốc gia – Bộ trưởng Tư pháp Pracha Promnog cho biết, tình trạng ngập lụt sẽ còn kéo dài thêm 1 tháng nữa.

A.M

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN