Gia tăng tử vong do sốt xuất huyết tại Campuchia

Trung tâm Ký sinh trùng, côn trùng và kiểm soát bệnh sốt rét quốc gia Campuchia ngày 3/10 cho biết, chín tháng đầu năm nay trên cả nước đã ghi nhận có ít nhất 34.483 trường hợp bị sốt xuất huyết, tăng 166% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Báo cáo cho biết trong giai đoạn này, bệnh sốt xuất huyết đã cướp đi sinh mạng của 146 trẻ, tăng 147% so với cùng kỳ năm ngoái (59 trẻ em). Giám đốc Trung tâm, Tiến sỹ Miêng Chuôn cho biết với diễn biến dịch bệnh hiện nay, sẽ có từ 3-5 trẻ em tử vong một tuần. Giải thích về số trẻ em tử vong tăng mạnh, Tiến sỹ Chuôn cho biết khi phát hiện con em mình bị sốt cao, nhiều bậc phụ huynh chủ quan đã không đưa các em đến các cơ sở y tế công để điều trị mà thay vào đó họ lại cho con em mình điều trị tại cơ sở y tế tư nhân. Sau khi điều trị không có kết quả, họ mới chuyển viện nhưng lúc đó đã quá muộn.

 

Sốt xuất huyết là bệnh do virút gây ra, truyền sang người qua muỗi Aedes. Bệnh nhân mắc bệnh thường có các triệu chứng sốt cao, đau đầu, đau mỏi cơ và phát nhiều nốt mẩn đỏ trên da. Tại Campuchia, bệnh sốt xuất huyết thường bùng phát vào mùa mưa, khoảng từ tháng 5-10 hàng năm. Năm ngoái, đất nước "chùa tháp" đã ghi nhận 15.980 trường hợp sốt xuất huyết và 73 trẻ em tử vong.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN