Gia tăng người tử vong và phải nhập viện do nắng nóng tại Nhật Bản

Theo hãng tin Kyodo, ngày 16/7, đợt nắng nóng như thiêu đốt tiếp tục diễn ra tại Nhật Bản, khiến đã có 7 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải nhập viện vì bị say nắng với nhiệt độ ở một số vùng cao ở mức kỷ lục trong nhiều năm.

Người dân che ô tránh nắng tại Ginza, thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 14/7. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết nhiệt độ đã ở mức cao nhất là 39 độ C tại thị trấn Ibigawa và Tajimi, tỉnh Gifu, miền Tây Nhật Bản trong khi nhiệt độ vượt 38 độ C ở các khu vực miền Đông và miền Trung nước này. Riêng tại một số vùng ở thủ đô Tokyo, nhiệt độ đo được vượt 36 độ C. Theo Cơ quan Phòng cháy Tokyo, tính đến 21h ngày 16/7, đã có thêm 174 người đã phải nhập viện vì nắng nóng.

JMA cho biết trong 927 điểm quan sát nhiệt độ, có 186 điểm đo được nhiệt độ vượt 35 độ C hoặc cao hơn, trong đó có các khu vực ở Hiroshima và Okayama, nơi vừa hứng chịu đợt mưa lũ kỷ lục từ ngày 5/7 vừa qua.

Riêng trong ngày 16/7, đã có 5 người tại các tỉnh Niigata, Aichi, Shizuoka và Mie đã bị tử vong do nắng nóng, hơn 2.000 người đã phải nhập viện do bị sốc nhiệt hoặc say nắng. Một ngày trước đó cũng có hai người tử vong.

Theo JMA, nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài trong tuần này trên toàn Nhật Bản, ngoại trừ Hokkaido và Okinawa.

TTXVN/Báo Tin tức
Nhật Bản khắc phục hậu quả mưa lũ dưới nắng nóng gay gắt
Nhật Bản khắc phục hậu quả mưa lũ dưới nắng nóng gay gắt

Một tuần sau đợt mưa lũ khiến hơn 200 người thiệt mạng tại miền Tây Nhật Bản, nhiều khu vực bị ngập úng tại đây hứng chịu nắng nóng gay gắt, cản trở các nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN