Giá quá đắt

Một nghệ sĩ viôlông trong lúc đói bụng đã vào một cửa hàng sandwich ở trung tâm thủ đô Luân Đôn kiếm đồ ăn. Không may là đúng lúc đó kẻ trộm đã tranh thủ cuỗm mất chiếc đàn viôlông Stradivarius 300 năm tuổi có giá trị lên tới 1,2 triệu bảng Anh (1,9 triệu USD) mà ông đang sử dụng.

Cảnh sát Anh đã phải mở một cuộc điều tra quy mô lớn để tìm cây đàn giá trị kia, trong khi Công ty bảo hiểm Lark Insurance Broking Group, nhận trách nhiệm bảo hiểm cho cây đàn, đã treo giải 15.000 bảng cho người cung cấp thông tin để tìm lại được cây đàn trên.
 
Lê Hải

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN