Giả mù để lừa đảo

Một phụ nữ 62 tuổi người Italia đã bị chính quyền giam giữ vì tội giả mù để lấy tiền phúc lợi xã hội.

Từ năm 1986, khi thị lực bị suy giảm trầm trọng, bà ta đã nộp đơn xin trợ cấp dành cho người mù. Năm 2007, bác sĩ chỉ định bà phải có người dắt khi ra khỏi nhà. Năm 2008, bà ta chỉ có thể đếm được số ngón trên bàn tay giơ cách mặt vài cm. Đến năm 2011, bà ta tuyên bố bị mù hoàn toàn.

Tuy nhiên, trong một lần kiểm tra những người đăng kí nhận trợ cấp mù lòa, cảnh sát đã phát hiện bà ta không hề bị mù. Họ đã quay được cảnh người phụ nữ này đạp xe quanh thành phố, đi mua sắm quần áo, thức ăn, thậm chí là cắt tóc cho khách hàng tại tiệm cắt tóc của bà ở thị trấn Lugo (miền bắc Italia).

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN