Gia đình Obama trở lại Washington, bắt đầu thời kỳ hậu Nhà Trắng

Sau hai tuần đi nghỉ “xả hơi” kết thúc 8 năm nhiệm kỳ tại Palm Springs và quần đảo Virgin, cựu Tổng thống Obama và phu nhân Michelle đã quay trở lại Washington, bắt đầu ổn định lại cuộc sống thời kỳ hậu Nhà Trắng.

Đồ đạc nhà ông Obama được chuyển đến ngôi nhà cổ ở Kalorama, Washington D.C.

Trong khi hầu hết các cựu Tổng thống Mỹ đều rời Washington D.C khi họ lên chuyến bay cuối cùng trên chiếc Không lực Một, nhà Obama lại lựa chọn ở lại thủ đô, ít nhất cho đến khi cô con gái Sasha kết thúc năm học tại trường Sidwell Friends ở D.C.


Gia đình Tổng thống vừa mãn nhiệm thuê một căn biệt thự rộng 3.700 mét vuông ở khu Kalorama của Washington D.C, nơi láng giềng của họ là một cựu nghị sĩ, đại sứ Pháp và gia đình Ivanka Trump, con gái ông Trump.


Ngôi nhà gạch được xây từ năm 1928, với 9 phòng ngủ, một phòng khách lớn, phòng ăn và phòng giải trí. Những người chuyển nhà đã đưa tới đây nhiều thùng đồ đạc của gia đình từ trước lễ nhậm chức của tân Tổng thống Trump hôm 20/1.


Giới truyền thông dự đoán, sau khi mãn nhiệm cựu Tổng thống Obama sẽ viết sách và bắt tay vào các hoạt động của Quỹ Obama, hiện đặt văn phòng bên trong trụ sở World Wildlife Fund (Quỹ bảo vệ động vật hoang dã thế giới). Tất nhiên, ông Obama và vợ sẽ có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi dành cho nhau và cho bản thân.


Video ông Obama đội mũ lưỡi trai ngược đưa gia đình đi nghỉ ở quần đảo Virgin thuộc Anh ngay sau khi mãn nhiệm:




Vậy đâu sẽ là những nơi người dân Washington sẽ chứng kiến cuộc sống của gia đình nổi tiếng này:


Khu Kalorama


Kalorama là một khu dân cư cách không xa Công viên Woodley và các khu lân cận của Washington D.C như Adams Morgan, Vòng xoay Dupont và Georgetown, nơi có rất nhiều tiệm cà phê và nhà hàng ấm cúng.


Bà Michelle từng bị bắt gặp đi mua sắm ở Open City thuộc Kalorama hồi năm 2014, khu này phục vụ ăn nhẹ, cà phê cả ngày và còn có cả khu trông nom giúp thú cưng.

Bà Michelle Obama trong một lần mua sắm ở siêu thị Target. Ảnh: AP

Một ưu tiên hàng đầu cho cựu đệ nhất phu nhân trong cuộc sống mới là trung tâm mua sắm Target. Bà Michelle từng tự gọi mình là “một tín đồ mua sắm của Target”.


Ngoài ra, gia đình Obama vừa trải qua thử thách “phòng trốn chạy” trong kỳ nghỉ ở Hawaii, nếu họ định tìm kiếm một nơi để lặp lại trải nghiệm đó thì "The Great Escape Room" nằm ở khu Dupont Circle gần nhà mới sẽ là một lựa chọn tốt.


Những con thú cưng của gia đình sẽ không còn Bãi cỏ Nam (trong Nhà Trắng) để thoả sức chạy nhảy nữa, thay vào đó, hai chú chó Bo và Sunny có thể tới Công viên Mitchell, cách nhà mới 12 phút chạy.


Nhà hàng José Andrés


Nhà Obama đều là fan của đầu bếp José Andrés và hệ thống nhà hàng của ông. Cựu Tổng thống Mỹ từng trao cho ông Andrés Huy chương Nhân văn quốc gia vào năm 2015, thời điểm đang xảy ra trận chiến pháp lý giữa vị đầu bếp nổi tiếng và ứng cử viên tổng thống khi đó Donald Trump do nhà hàng Andrés bị đuổi ra khỏi Khách sạn Trump ở D.C.


Ông Obama cũng rất thích món guacamole (một loại salat trái bơ) ở nhà hàng Mexico, Oyamel Cocina Mexicana, còn bà Obama thì thích bữa tối kiểu Địa Trung Hải ở nhà hàng Zaytinya.


Họ cũng có thể ghé qua nhà hàng Beefsteak cách nhà mới chừng một dặm.


Phòng tập


Nhìn cánh tay rắn chắc của bà Obama là đủ biết. Cựu đệ nhất phu nhân từng tiết lộ bà là fan của solidcore, môn tập thể dục toàn thân, sử dụng máy tập “Sweatlana”. Có 5 địa điểm tập với máy này ở D.C. Ngoài ra, bà Michelle cũng thường tập tăng cường tim mạch tại 4 địa điểm của cơ sở SoulCycle.


Sân golf

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ông Obama đã chơi 300 trận golf khi còn làm tổng thống, và không nghi ngờ gì, khi mãn nhiệm ông sẽ vẫn yêu thích môn thể thao này. Chưa rõ liệu ông Obama có gia nhập một câu lạc bộ không, nhưng câu lạc bộ Hạt Woodmont ở Rockville, bang Maryland, nơi ông là khách quen thì đã gửi giấy mời.

Cựu Tổng thống Obama là một tay golf khá cừ.

“Obama có thể chơi golf ở bất cứ nơi nào ông ấy muốn”, một nguồn tin nói với CNN và cho biết thêm rằng, tổng thống mãn nhiệm sẽ không vội vàng tự "khoá" mình làm thành viên chính thức của một câu lạc bộ nào.


Thay vào đó, ông Obama có thể xuất hiện ở nhiều sân golf quen thuộc như sân Căn cứ không quân Andrews, sân Fort Belvoir ở Virgnia, sân TPC Potomac Golf và sân Câu lạc bộ Hạt Columbia ở Maryland.


Hoạt động cộng đồng


Hồi còn tại nhiệm gia đình Obama vốn đã rất tích cực trong các dự án cộng đồng. Vợ chồng cựu tổng thống từng tham gia trồng cây tại một trường tiểu học, tặng sách trong những ngày cuối ở Nhà Trắng. Vào các dịp lễ Tạ ơn hằng năm, cả nhà Obama thường tham gia phục vụ bữa tối, thường là cho các cựu chiến binh, cho người vô gia cư…


Phan Long (Theo CNN)
 Phá vỡ im lặng, ông Obama lên tiếng về lệnh nhập cư của Tổng thống Trump
Phá vỡ im lặng, ông Obama lên tiếng về lệnh nhập cư của Tổng thống Trump

Phá vỡ sự im lặng của mình chỉ sau 10 ngày rời khỏi nhiệm sở, ông Barack Obama đã ủng hộ các cuộc biểu tình trên toàn quốc phản đối sắc lệnh hành pháp của tân Tổng thống Donald Trump về nhập cư ngày 30/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN