Giá dầu, giá vàng thế giới tăng kỷ lục

Trong bối cảnh căng thẳng chính trị ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi chưa có dấu hiệu giảm bớt, giá dầu và các kim loại quý tăng mạnh, đặc biệt giá vàng đã lập kỷ lục mới.

Giá dầu trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch ngày 2/3 tiếp tục tăng mạnh. Lúc 21 giờ 45 (giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 4/2011 tại New York tăng 0,94 USD/thùng, lên 100,57 USD/thùng; giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ cũng tăng 0,41 USD/thùng, lên 115,83 USD/thùng.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính khiến giá dầu thế giới tăng mạnh trở lại là tình hình căng thẳng chính trị đã lan sang các nước Arập sản xuất dầu mỏ, trong khi tình hình "hỗn loạn" ở Iran cũng ảnh hưởng tới thị trường dầu mỏ thế giới.

Mặc dù Arập Xêút, nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới, đã cam kết đảm bảo sự ổn định cho các thị trường dầu mỏ, song các nhà đầu tư vẫn lo ngại việc giảm sút sản lượng dầu mỏ trên thế giới.

Tuy tập đoàn dầu khí quốc gia Libi vẫn sản xuất và hoạt động gần như bình thường, nhưng nhiều hãng dầu khí nước ngoài hiện diện tại đây đã phải tạm đóng cửa, như tập đoàn Intershall (Đức), ENI (Italia), Repsol (Tây Ban Nha) hay Total (Pháp).

Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết, xung đột tại Libi đã khiến sản lượng dầu khai thác ở khu vực Bắc Phi giảm khoảng 850.000-1.000.000 thùng/ngày. Khả năng giá dầu đạt mức 130-140 USD/thùng được coi là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke cho biết, giá dầu tăng kéo dài sẽ gây ra mối đe dọa đối với nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, ông Bernanke cũng cho rằng tình hình này có thể kiểm soát được và FED hiện đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

Theo các nhà kinh tế Mỹ, nếu giá dầu tăng lên mức 3,75 USD/1 galon và kéo dài trong vòng 1 năm sẽ ảnh hưởng đến chương trình cắt giảm thuế an sinh xã hội. Nền kinh tế vẫn tăng trưởng nhưng sẽ không đủ để kích thích người dân chi tiêu nhiều hơn vào dịch vụ và hàng hóa. Nếu giá dầu tăng lên mức 5 USD/galon thì việc cắt giảm chi tiêu của người tiêu dùng và các doanh nghiệp sẽ đẩy nền kinh tế vào suy thoái.

Trong khi đó, giá vàng tại sàn giao dịch Comex (Mỹ) lúc mở cửa ngày 2/3 đã đạt kỷ lục mới, 1.437,2 USD/ounce, sau đó giảm nhẹ 2,5 USD/ounce vào lúc 21 giờ 45 (giờ Việt Nam), xuống còn 1.434,7 USD/ounce.

Xung đột đang leo thang ở Trung Đông và Bắc Phi cũng như cảnh báo của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã khiến nhu cầu đầu tư vào vàng như một phương tiện bảo đảm tăng mạnh. Lượng giao dịch vàng tại Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm nay đã đạt 200 tấn.

Các nhà phân tích của công ty Goldcore tại Đablin (Ailen) cho rằng trước tình hình bất ổn hiện đang lan rộng tới Arập Xêút và các quốc gia sản xuất dầu mỏ khác, giá vàng sẽ đạt mức kỷ lục 1.500 USD/ounce trong vài tuần tới.

Quang Minh (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN