GDP của Nga tăng 4,4%

Thông báo ngày 20/8 của Ủy ban Thống kê Nhà nước Nga cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, Nga đã đạt được thành tích đáng kể về phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thu nhập thực tế của người dân, đầu tư và dân số đều tăng trong khi lạm phát và thất nghiệp giảm xuống.

Trong 6 tháng đầu năm nay, GDP của Nga đã tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, thu nhập thực tế của dân chúng tăng 2,2% và mức lương trung bình của người lao động đạt hơn 27.000 rúp/tháng (khoảng 900 USD/tháng), kim ngạch bán lẻ tăng 6,8%, đạt 11.534 tỷ rúp (gần 385 tỷ USD), đầu tư vào vốn cố định tăng 10,2%, đạt 896 tỷ rúp (gần 30 tỷ USD), tổng dân số đã tăng thêm 85.600 người, đạt 143,1 triệu người.

Trong khi đó, số người thất nghiệp ở Nga tính đến đầu tháng 7 qua đã giảm 20.000 người và nước Nga hiện còn 4,124 triệu người không có việc làm, chiếm 5,4% tổng số người có khả năng lao động, còn lạm phát duy trì ở mức 6-7%/năm.


TTXVN/ Tin Tức
Nga khởi đóng tàu ngầm lớp Varshavyanka
Nga khởi đóng tàu ngầm lớp Varshavyanka

Nhà máy đóng tàu tại St.Petersburg vừa khởi đóng chiếc tàu ngầm điện - diesel lớp Varshavyanka cho hạm đội Biển Đen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN