Gắn đầu Đệ nhất phu nhân Mỹ vào thân nữ nô lệ

Tạp chí de Fuera de Serie của Tây Ban Nha đã trở thành trung tâm của cuộc tranh cãi sắc tộc khi đăng ảnh bìa số mới nhất là một bức ảnh đã qua xử lý photoshop, trong đó đầu nhân vật là Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama, thân là nữ nô lệ hở ngực trong bức chân dung vẽ năm 1800.

 

Ảnh bìa gây tranh cãi. Ảnh: Internet

 

Có thể các biên tập viên tạp chí muốn gửi gắm thông điệp rằng “đằng sau mọi người đàn ông vĩ đại là một người phụ nữ vĩ đại”, nhưng độc giả tạp chí đã phản ứng mạnh mẽ, cho rằng hình ảnh đó xúc phạm và phân biệt chủng tộc. Tổ tiên của bà Obama đều là nô lệ da đen.

 

Độc giả cho rằng chi tiết nữ nô lệ hở một bên ngực chẳng có ý nghĩa gì khi gắn với mặt của bà Michelle Obama. Khi nhìn vào, độc giả chỉ nghĩ rằng đó là ngực của bà Michelle.

 

Bà Michelle Obama và nguyên gốc bức chân dung nữ nô lệ. Ảnh: Internet

 

Họa sĩ tạp chí Karine Percheron-Daniels đã bảo vệ tác phẩm của mình, cho rằng nó cho phép độc giả nhìn những con người nổi tiếng theo một cách khác.

 

Lúc vẽ bức tranh nữ nô lệ năm 1800, 6 năm sau khi Pháp xóa bỏ chế độ nô lệ, họa sĩ người Pháp Marie-Guillemine Benoist đã gửi gắm ý tưởng về quyền của phụ nữ và quyền của người da đen.

 

 

Thùy Dương

Tổng thống Obama là hậu duệ của nô lệ da đen đầu tiên
Tổng thống Obama là hậu duệ của nô lệ da đen đầu tiên

Các nhà phả hệ học tuyên bố, xét về dòng họ của mẹ, Tổng thống Mỹ Barack Obama là hậu duệ của John Punch, người nô lệ da đen đầu tiên của nước Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN