Gần 70% nhân viên được khảo sát vẫn đi làm trong dịp Tết

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, kết quả khảo sát, do website Albamon, chuyên về làm thêm ở Hàn Quốc tiến hành đối với 1.800 người lao động, cho thấy có đến 68,3% số nhân viên được hỏi vẫn đi làm bình thường trong dịp Tết này.

Chú thích ảnh
Người dân Hàn Quốc mua sắm chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 tại thủ đô Seoul ngày 29/1/2019. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trong số những nhân viên làm việc trong dịp Tết, 56% số người được hỏi cho biết do cửa hàng hoặc doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường, trong khi 40,9% nói rằng bản thân tự nguyện đi làm vào ngày Tết. Có thể kiếm tiền trong thời gian ngắn, lương cao hơn ngày thường, tránh gặp những người họ hàng mà bản thân cảm thấy bất tiện là những lý do được những người phải đi làm trong dịp nghỉ Tết đưa ra nhiều nhất.

Trong khi đó, những người không lựa chọn đi làm trong dịp Tết giải thích họ không muốn thấy cảnh “phải làm việc trong khi người khác được nghỉ ngơi”. Ngoài ra, có 33,7% số người trả lời cho rằng lượng công việc trong dịp Tết sẽ nhiều hơn ngày thường do thiếu người làm việc và 30,8% cho rằng “không thể cảm nhận được bầu không khí Tết” khi phải đi làm.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Hàn Quốc tái khẳng định ưu tiên giải quyết vấn đề gia đình ly tán do chiến tranh Triều Tiên
Hàn Quốc tái khẳng định ưu tiên giải quyết vấn đề gia đình ly tán do chiến tranh Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-kyun ngày 5/2 khẳng định Seoul đang nỗ lực hết sức nhằm giải quyết vấn đề những gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN