Gần 600 người vượt biển đến Italy trong 24 giờ qua

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Italy cho biết ngày 27/11, một thuyền đánh cá chở 573 người di cư đã đến đảo Lampedusa ở miền Nam nước này sau khi được lực lượng chức năng lai dắt vào bờ.

Chú thích ảnh
Người di cư tới đảo Lampedusa, Italy. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Truyền thông địa phương đưa tin những người di cư trên, khởi hành từ Libya, đã đến trung tâm tiếp nhận ở Lampedusa, vốn có sức chứa chỉ khoảng 400 người. 

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), với con số mới nhất trên, tổng số người di cư vượt biển để đến Italy từ đầu năm đến nay đã vượt quá 150.000 người, cao nhất kể từ năm 2016. Tính riêng trong ngày 20/11 vừa qua, hơn 800 người di cư đã đến đảo Lampedusa. 

Đảo Lampedusa nằm giữa Tunisia, Malta và đảo Sicily của Italy. Đây là thành phố cảng đầu tiên người di cư tìm đến để vào Liên minh châu Âu (EU). Phần lớn người di cư xuất phát từ Libya.

Vấn đề người di cư đã trở thành thách thức lớn đối với Chính phủ của Thủ tướng Italy Giorgia Meloni kể từ khi bà lên nắm quyền vào tháng 10/2022. Nhà lãnh đạo này đã nỗ lực cải thiện quan hệ với Tunisia, nơi xuất phát của phần lớn thuyền di cư trái phép. Vào tháng 7, Tunisia và EU đã ký hiệp ước nhằm ngăn chặn dòng người di cư, song không đem lại kết quả đáng kể.

Cũng trong ngày 27/11, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết  trong tuần qua, lực lượng chức năng đã giải cứu hơn 163 người di cư trái phép ngoài khơi Libya.

Theo IOM, tính từ đầu năm đến nay, đã có tổng cộng 15.057 người di cư trái phép được giải cứu và hồi hương về Libya. Trong khi đó, UNHCR cho biết ít nhất 2.659 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trên Địa Trung Hải trong hành trình tới châu Âu, tăng hơn 220 người so với năm ngoái.

Nguyễn Hà (TTXVN)
300 người di cư mất tích trong lúc vượt biển từ Senegal đến Tây Ban Nha
300 người di cư mất tích trong lúc vượt biển từ Senegal đến Tây Ban Nha

Nhóm hỗ trợ người di cư “Walking Borders” ngày 9/7 cho biết ít nhất 300 người đi trên 3 chiếc thuyền chở người di cư từ Senegal đến Quần đảo Canary của Tây Ban Nha đã mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN