Gần 30 người Ai Cập thương vong trong 'ngày cuồng nộ'

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 22 người bị thương tại Ai Cập trong các cuộc biểu tình do phe Hồi giáo phát động ngày 4/7 với khẩu hiệu "Ngày cuồng nộ", nhân một năm cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi.

Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết 4 đối tượng đã thiệt mạng khi đang chế tạo bom trong trang trại của một thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) tại tỉnh miền nam Fayoum. Hãng thông tấn chính thức MENA cho biết cảnh sát đã phát hiện và vô hiệu hóa hơn 40 quả bom khác tại hiện trường vụ nổ.

Một thiếu niên 15 tuổi cũng bị thiệt mạng do trúng đạn trong các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình Hồi giáo và cảnh sát tại quận Matariya ở đông bắc Cairo. Trong khi đó, một quan chức Bộ Y tế xác nhận ít nhất 22 người đã bị thương trong các cuộc đụng độ bạo lực khác, tập trung tại Cairo, tỉnh Giza kế bên và tỉnh Fayoum.

Cùng ngày, phe Hồi giáo tiếp tục phát động các cuộc biểu tình, tuần hành quy mô nhỏ tại các quận của Cairo và tỉnh Giza, cũng như tại thành phố Alexandria bên bờ Địa Trung Hải, song nhanh chóng bị lực lượng an ninh giải tán. Tại một số địa điểm, người biểu tình Hồi giáo đã dùng súng, gạch đá và bom xăng tấn công lực lượng an ninh, đốt lốp xe và phong tỏa các tuyến giao thông đường bộ và đường sắt. Nhiều quả bom tự tạo đã được phát hiện và vô hiệu hóa.

Đường phố Cairo sau "Ngày cuồng nộ".


Trước thềm các cuộc biểu tình và tuần hành do Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do MB đứng đầu quy tụ nhiều chính đảng và phong trào Hồi giáo - phát động, quân đội và cảnh sát tiếp tục dùng xe bọc thép và chướng ngại vật phong tỏa các quảng trường và các địa điểm quan trọng khác tại Cairo và Giza. Lượng lực an ninh tiếp tục duy trì sự hiện diện đông đảo trên các tuyến giao thông huyết mạch và các địa điểm thường diễn ra biểu tình ủng hộ ông Morsi.

Theo Bộ Nội vụ Ai Cập, tổng cộng 54 người biểu tình đã bị bắt giữ trên cả nước trong ngày 4/7. Trong khi đó, quân đội đã tiêu diệt 8 phần tử Hồi giáo cực đoan và bắt giữ 2 đối tượng khác trong một chiến dịch quân sự được triển khai tại phía nam các thị trấn Sheikh Zoueid và Rafah thuộc bán đảo Sinai.

Trước đó, ngày 3/7, hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi đã tổ chức biểu tình lẻ tẻ tại Cairo và 8 tỉnh thành khác. Hàng loạt vụ đánh bom đã xảy ra từ sáng sớm tới tận đêm 3/7 cùng các cuộc đụng độ bạo lực đã khiến 5 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Cảnh sát đã dùng hơi cay để giải tán đám đông và bắt giữ tổng cộng hơn 200 người biểu tình quá khích.


TTXVN/Tin tức
Đánh bom gần phủ Tổng thống Ai Cập
Đánh bom gần phủ Tổng thống Ai Cập

Một sĩ quan cảnh sát và ba nhân viên an ninh bị thương khi một quả bom phát nổ gần phủ tổng thống nước này ở phía Đông thủ đô Cairo ngày 30/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN