Gần 2.100 binh sĩ Iran thiệt mạng tại chiến trường Iraq và Syria

Người đứng đầu Quỹ Liệt sỹ và Cựu binh của Iran, ông Mohammad Ali Shahidi ngày 7/3 cho biết gần 2.100 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng tại các chiến trường Iraq và Syria.

Binh sĩ Iran tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran dẫn lời ông Shahidi nói rằng tới nay đã có gần 2.100 binh sĩ của Iran hy sinh trong khi chiến đấu để bảo vệ những vùng đất linh thiêng của người Hồi giáo dòng Shiite ở Syria và Iraq. Con số này gấp đôi con số được ghi nhận chỉ riêng ở Syria hồi tháng 11/2016.

Iran, cùng với Nga, là nước ủng hộ về mặt quân sự đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad và cũng là quốc gia tiến hành cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq.

Bên cạnh đó, Iran còn giữ vai trò "quản lý và giám sát" các binh sĩ "tình nguyện" được tuyển dụng từ các cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite tại các nước, trong đó có hai quốc gia láng giềng Afghanistan và Pakistan.

TTXVN/Tin Tức
Nga thông báo về lệnh ngừng bắn ở Ghouta, Syria
Nga thông báo về lệnh ngừng bắn ở Ghouta, Syria

Một thỏa thuận ngừng bắn đã được công bố ở khu vực Đông Ghouta, một thành trì của phiến quân Syria gần thủ đô Damascus, và có hiệu lực đến ngày 20/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN