Gần 19.000 người Ukraine chạy tị nạn sang Nga

Phát ngôn viên Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga Alexander Drobyshevsky ngày 19/6 dẫn các số liệu chính thức cho biết gần 19.000 người Ukraine đã chạy tị nạn sang Nga.

 

Những người biểu tình ở miền đông Ukraine giương cao biểu ngữ "Không NATO". Ảnh: AFP-TTXVN


Theo ông Drobyshevsky, tính đến 6 giờ sáng 19/6, số lượng người tị nạn được ghi nhận tại lãnh thổ Liên bang Nga là hơn 18.900 người. Những người này hiện lưu trú tại các tỉnh miền Nam, Trung và Tây Bắc, cũng như ở Sevastopol và Crimea. Hơn 10.000 trong số những người tị nạn lưu trú tại nhà người thân và bạn bè. 8.800 người ở tại các điểm tạm trú trong đó có hơn 4.500 trẻ nhỏ.

 

Hầu hết những người tị nạn đến khu vực miền Nam của LB Nga, gồm hơn 11.300 người, trong đó hơn 3.000 là trẻ em. Chỉ trong một ngày qua, tại khu vực miền Nam của LB Nga đã có thêm 5.200 người tị nạn Ukraine, trong đó có hơn 2.400 trẻ em. Khu vực này đã triển khai 42 điểm tạm trú trong đó có 2 điểm di động. Tại các điểm này có hơn 2.700 người tị nạn lưu trú.


TN

Ukraine thành lập đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ mới
Ukraine thành lập đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ mới

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Koval thông báo kế hoạch thành lập một đơn vị tác chiến đặc biệt tinh nhuệ để đối phó với các mối đe dọa an ninh quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN