G-20 bàn thảo về thách thức toàn cầu

Bộ Ngoại giao nước chủ nhà Mêhicô (SRE) cho biết, trong hai ngày 18-19/2, tại khu du lịch biển Los Cabos thuộc bang Hạ Caliphonia Xu, miền Bắc Mêhicô, đã diễn ra Hội nghị ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20). Hội nghị đã thảo luận về những thách thức toàn cầu nhằm tìm ra phương thức giúp chủ nghĩa đa phương hoạt động có hiệu quả nhất.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Mêhicô, bà Patricia Castellanos nhấn mạnh cuộc gặp gỡ chuẩn bị cho hội nghị cấp cao dự kiến diễn ra tại đây vào tháng 6 tới sẽ tập trung chủ yếu vào các vấn đề nóng trên toàn cầu, như an ninh lương thực, chống biến đổi khí hậu, phát triển con người, chống nghèo đói và bất bình đẳng. Hội nghị cũng sẽ bàn những vấn đề nổi cộm trên trường quốc tế hiện nay như cuộc khủng hoảng tại châu Âu và tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông.


Hội nghị G20 năm 2011 diễn ra tại Pháp. Ảnh: Internet.


Trước đó, Chính phủ liên bang Mêhicô và Chính quyền bang Hạ Caliphonia Xu đã thắt chặt các biện pháp đảm bảo an ninh tuyệt đối cho hội nghị bằng các phương tiện hiện đại và nhân lực tinh nhuệ nhất hiện có.

Được thành lập từ cuối thập kỷ 1990 nhằm đối phó với khủng hoảng tài chính tại các nền kinh tế mới nổi, Nhóm G-20 gồm 19 nền kinh tế là Đức, Ảrập Xêút, Áchentina, Ôxtrâylia, Braxin, Canađa, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Pháp, Ấn Độ, Inđônêxia, Italia, Mêhicô, Anh, Nga, Nhật Bản, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ cùng Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu tiến hành Hội nghị thượng đỉnh từ năm 2008.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN