Forbes: Ông Poroshenko đề nghị Tổng thống Putin lấy Donbass

Tạp chí Forbes (phiên bản tiếng Nga) ngày 6/4 đã tiết lộ phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc gặp với Liên đoàn những nhà Doanh nghiệp & Công nghiệp Liên bang Nga (RSPP) hôm 19/3.

Theo đó, một nguồn tin thân cận đã trích dẫn lại lời nói của Tổng thống Nga trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine tại cuộc họp này như sau: “Ông ấy (Tổng thống Poroshenko) nói trực tiếp với tôi là: 'Hãy lấy Donbass đi'. Tôi đáp lại: 'Ông sao vậy, sao lại vô cảm thế. Tôi không cần Donbass. Nếu không cần Donbass nữa, ông hãy tuyên bố để vùng lãnh thổ này tách độc lập đi'”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (ngoài cùng, phải) trong cuộc gặp với ban lãnh đạo RSPP hôm 19/3. Ảnh: RT


Đáp lại, ông Poroshenko nói rằng, chính quyền Ukraine không thể đồng ý về điều này. "Vậy thì Kiev hãy trả lương hưu, trợ cấp xã hội, khôi phục lại hệ thống ngân hàng cho người dân Donbass đi" – Tổng thống Nga hối thúc.

Một nhân vật tham dự sự kiện trên yêu cầu giấu tên cũng xác nhận nội dung phát biểu của Tổng thống Putin về đề nghị đầy bất ngờ từ đồng cấp người Ukraine. “Ông Poroshenko gợi ý Nga giành lấy Donbass và hỗ trợ tài chính cho vùng đất này. Tổng thống Nga đáp rằng: Chỉ có thể đề cập đến việc này nếu như Donbass là một phần lãnh thổ của Nga, trong khi đó Donbass lại vẫn thuộc Ukraine và vì thế mọi khoản chi trả phải do phía Ukraine đảm trách”  - nguồn tin nói.

Ngoài ra, người này cũng cho biết, ông chủ Điện Kremlin không tin tưởng vào việc Kiev thực lòng muốn theo đuổi thỏa thuận Minsk, e ngại rằng xung đột sẽ lại leo thang. Lãnh đạo các nước châu Âu nhận thức được việc Ukraine phá vỡ thỏa thuận, nhưng xung đột càng leo thang thì càng có lợi cho Mỹ - nước muốn chia rẽ Nga với châu Âu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov không xác nhận hay phủ nhận nội dung tiết lộ trên, vì cuộc gặp giữa Tổng thống Putin với ban lãnh đạo RSPP mang tính chất “mật”. Thư ký báo chí Phủ Tổng thống Ukraine Svyatoslav Tsegolko từ chối đưa ra phản ứng về nội dung các cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo có nội dung trên. Đại diện chính quyền Đức thì chỉ bình luận rằng, Berlin xem việc rút vũ khí hạng nặng là thiếu minh bạch, không đề cập đến việc liệu bà Merkel có từng nghe tới một đề nghị như thế của Tổng thống Poroshenko hay không.


Hoài Thanh (Theo Forbes.ru)

Ngoại trưởng Nga chỉ trích Kiev phong tỏa Donbass
Ngoại trưởng Nga chỉ trích Kiev phong tỏa Donbass

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích việc chính quyền Kiev phong tỏa khu vực Donbass và cho rằng Kiev cần khôi phục ngay lập tức các thanh toán xã hội, dịch vụ, tự do đi lại cho người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN