Fiji xin góp 500 lính hòa bình tới Golan

Các nhà ngoại giao ngày 18/6 cho biết Fiji đã đề nghị đóng góp hơn 500 binh sĩ cho lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Cao nguyên Golan sau khi nhiều nước rút quân khỏi khu vực này do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Syria.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cao nguyên Golan đã giảm sút trong thời gian qua do cuộc nội chiến ở Syria. Ảnh: Internet


Trong tháng này, Fiji sẽ hỗ trợ 170 binh sĩ để thay thế lực lượng Nhật Bản và Croatia rút đi những tuần trước. Các nhà ngoại giao cho biết Fiji cũng đề nghị thay thế 370 binh sĩ Áo đã từ bỏ sứ mệnh này.

Đại sứ Anh tại LHQ Mark Lyall Grant xác nhận có một số lượng "đáng kể" binh sĩ Fiji bổ sung vào lực lượng của LHQ đang giám sát thảo thuận ngừng bắn giữa Syria và Israel tại Cao nguyên Golan từ năm 1974.


T.N (Theo AFP)
Áo bắt đầu rút quân khỏi Golan

Binh sĩ Áo tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại cao nguyên Golan hôm nay đã bắt đầu rút quân. Động thái này diễn ra vài ngày sau khi Vienna quyết định ngừng tham gia giám sát tại khu phi quân sự ngăn cách Israel và Syria do mối đe dọa an ninh từ cuộc xung đột tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN