FED kêu gọi tăng cường hỗ trợ tài chính để ứng phó với COVID-19

Ngày 13/5, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell tuyên bố các gói chi tiêu nhằm ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 dù tốn kém nhưng phù hợp khi giúp Mỹ tránh được tổn hại kinh tế nghiêm trọng hơn.

Chú thích ảnh
Người dân mua hàng tại siêu thị ở Dallas, Texas, Mỹ ngày 3/4/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại Viện Kinh tế quốc tế Peterson, Chủ tịch Powell cảnh báo nếu thời gian đóng cửa kéo dài, điều này sẽ gây "tổn hại lâu dài" tới nền kinh tế. Do đó, Mỹ sẽ cần thêm các chính sách để ứng phó với nguy cơ này, bao gồm gói chi tiêu gần 3.000 tỷ USD đã được Quốc hội Mỹ thông qua trước đó. 

FED đang xúc tiến các biện pháp hỗ trợ kinh tế như cấp các khoản vay cho các công ty, bơm tiền vào hệ thống tài chính và nới lỏng quy định cho vay đối với các ngân hàng. Chủ tịch Powell nêu rõ FED sẽ tiếp tục sử dụng tối đa các công cụ cho đến khi khủng hoảng qua đi và phục hồi kinh tế diễn biến tốt. Theo Chủ tịch FED, phục hồi kinh tế Mỹ hậu đại dịch COVID-19 có thể chậm hơn so với mong muốn, song tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm dần và nền kinh tế sẽ hồi sinh đáng kể một khi dịch bệnh được kiểm soát.

Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã bị ảnh hưởng nặng nề do tình trạng ngừng hoạt động trên diện rộng nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19. Theo số liệu của Chính phủ Mỹ công bố ngày 8/5, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã tăng tới 14,7% trong tháng 4 vừa qua và có thể lên tới 20% trong tháng này.

Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát ngày 12/5 đã đề xuất một dự luật giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 trị giá hơn 3.000 tỷ USD nhằm hỗ trợ các tiểu bang, doanh nghiệp, hộ gia đình. Dự kiến Hạ viện Mỹ sẽ nhóm họp để bỏ phiếu về dự luật vào ngày 15/5 tới. Tuy nhiên, hiện Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát, đã tỏ ý sẽ không thông qua dự luật này. Theo đó, đảng Cộng hòa muốn đánh giá tác động của các biện pháp hỗ trợ trị giá gần 3.000 tỷ USD mà Quốc hội đã phân bổ từ đầu tháng 3 đến nay, trong bối cảnh nhiều bang đã bắt đầu mở lại hoạt động kinh tế.

Cùng ngày, sau tuyên bố của Chủ tịch FED về việc cần thêm các biện pháp hỗ trợ tài chính bổ sung để ngăn tổn hại lâu dài do COVID-19, chứng khoán Wall Street đã giảm điểm. Khoảng 20 phút sau khi mở cửa phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones đã giảm 0,9% xuống 23.563,20 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 và Nasdaq lần lượt giảm 0,6% và 0,1% xuống còn 2.852,64 và 8.995,46 điểm.

Đặng Ánh (TTXVN)
Quan chức Fed cảnh báo kinh tế Mỹ có thể tiếp tục rơi vào suy thoái trong năm 2021
Quan chức Fed cảnh báo kinh tế Mỹ có thể tiếp tục rơi vào suy thoái trong năm 2021

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chi nhánh Philadelphia, ông Patrick Harker, ngày 7/5 cảnh báo kinh tế Mỹ có thể sẽ lại rơi vào suy thoái trong năm 2021, nếu việc mở cửa trở lại nền kinh tế diễn ra quá nhanh với sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN