FBI theo dõi hàng chục đối tượng sau vụ Paris

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang theo dõi và tăng cường giám sát “hàng chục” đối tượng có nguy cơ “sao chép” vụ tấn công khủng bố cuối tuần trước ở thủ đô Paris của Pháp.

 

FBI tăng cường hoạt động theo dõi sau vụ khủng bố Paris.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu ngày 19/11 sau buổi làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch, Giám đốc FBI Mỹ James Comey nói rằng ông chưa có thông tin đáng tin cậy nào cho thấy nước Mỹ đang đối mặt với nguy cơ bị tấn công khủng bố kiểu như vụ ở Paris.

Tuy nhiên, FBI cũng tăng cường giám sát những đối tượng tình nghi có thể tái diễn vụ khủng bố giống như ở Paris tại Mỹ. Ông cho biết thêm FBI đang triển khai 900 cuộc điều tra liên quan tới các “tân binh” của lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và những phần tử cực đoan bạo lực khác. Ông cũng kêu gọi người dân Mỹ “không để lo sợ biến thành hoảng loạn vì đó là điều những kẻ khủng bố mong muốn”.

Về phần mình, bà Loretta Lynch nhấn mạnh ưu tiên cao nhất của nhà chức trách Mỹ là an ninh quốc gia và sự an toàn của mọi người dân.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh IS vừa công bố một đoạn video dài 6 phút đe dọa đánh bom liều chết và đánh bom xe nhằm vào Nhà Trắng, đồng thời tuyên bố tiếp tục tiến hành các vụ tấn công trên lãnh thổ Pháp. Theo bản dịch từ tiếng Arập do tổ chức chuyên theo dõi các trang mạng Hồi giáo SITE cung cấp, đoạn video tựa đề "Paris trước Rome" còn gửi lời đe dọa tới Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Trước đó một ngày, IS cũng công bố một đoạn video cho thấy hình ảnh New York, ngụ ý thành phố này có thể trở thành mục tiêu.

Trong một diễn biến khác, một số quan chức giấu tên của Mỹ cho biết có ít nhất 4 kẻ tấn công trong vụ khủng bố Paris nằm trong Hệ thống Dữ liệu nhận dạng khủng bố (TIDE), một cơ sở dữ liệu mật khổng lồ của tình báo Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức trên không nêu cụ thể những cái tên này. Bên cạnh đó, có ít nhất 1 tên nằm trong danh sách cấm bay của Washington.

Cùng ngày, tình báo Mỹ còn cho hay IS mới đây đã thành lập một nhánh đặc biệt với mục đích là phát triển vũ khí hóa học cho nhóm khủng bố này, sử dụng các nhà khoa học của Iraq và Syria cũng như tới từ một số quốc gia khác trong khu vực.

Hãng tin AP cũng dẫn nguồn tin tình báo và giới chức Iraq quan ngại về nguy cơ IS tiến hành các thử nghiệm vũ khí hóa học trên lãnh thổ nước này. Quân đội Iraq đã bắt đầu cung cấp mặt nạ phòng độc và quần áo chuyên dụng cho các lực lượng ở phía Bắc và Tây thủ đô Baghdad. Thông tin này trùng khớp với nhận định trước đó của Thủ tướng Pháp Manuel Valls rằng IS có thể sử dụng vũ khí sinh hóa trong các vụ tấn công trong tương lai.

TTXVN/Tin Tức
Tàu sân bay Pháp tiến hành trinh sát ở Địa Trung Hải
Tàu sân bay Pháp tiến hành trinh sát ở Địa Trung Hải

Cổng thông tin "La Provence" cho hay tàu sân bay Charles de Gaulle chạy bằng năng lượng hạt nhân của Pháp trong nhóm tàu sân bay đến Địa Trung Hải đã bắt đầu tiến hành trinh sát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN