FBI bắt 4 người Mỹ có âm mưu khủng bố

Ngày 20/11, Cục Điều tra Liên bang (FBI) Mỹ cho biết 4 công dân Mỹ vừa bị bắt giữ do liên quan đến âm mưu khủng bố bao gồm việc giết hại người Mỹ và tấn công các căn cứ quân sự Mỹ ở nước ngoài.

 

Toàn bộ quá trình điều tra dẫn tới việc bắt giữ ba người tại Mỹ và một người, được cho là thủ lĩnh của nhóm này trong tương lai, tại Afghanistan được trình bày trong bản khai có tuyên thệ trước tòa dài 77 trang. Theo đó, 3 kẻ bị bắt tại Los Angeles, Mỹ, đều đã thể hiện mong muốn gia nhập lực lượng Taliban và mong muốn được đào tạo như những kẻ khủng bố thuộc mạng lưới al-Qaeda, trong khi kẻ bị bắt tại Afghanistan hứa thu dàn xếp cuộc gặp của ba người này với những kẻ khủng bố khi họ đến Afghanistan. Các đối tượng này đã bàn bạc với nhau về kế hoạch khủng bố và thỏa thuận sẽ chọn Afghanistan làm nơi thực hiện kế hoạch. Nếu bị kết án, những người này có thể phải chịu mức án tù 15 năm.

 

Đây là vụ bắt giữ mới nhất trong hàng loạt vụ mà trong đó công dân Mỹ đã thể hiện mong muốn trở thành khủng bố. Tháng trước, một người đàn ông ở Minneapolis cũng đã bị kết án vì tội giúp các thanh niên tới Somalia để gia nhập nhóm khủng bố Al-Shabad có liên quan đến Al-Qaeda.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN