FAO kêu gọi giải quyết thách thức đan xen của biến đổi khí hậu và xung đột

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Âu, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) Beth Bechdol ngày 13/2 đã nêu bật nhu cầu cấp thiết phải giải quyết những thách thức đan xen của biến đổi khí hậu và xung đột để chống lại tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ lấy nước sinh hoạt tại Kubdisha, Kenya. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc tranh luận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực đối với công cuộc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, bà Bechdol lập luận: “Biến đổi khí hậu và xung đột là những vấn đề nghiêm trọng nhất, đòi hỏi phải hành động khẩn cấp để giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu. Các bằng chứng khoa học rõ ràng và định hướng chính sách chỉ rõ biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến an ninh lương thực và tác động của nó là mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế”. Theo Phó Tổng Giám đốc FAO, vấn đề này gây ra tác động đáng báo động đối với nhân loại và hành tinh.

Bà Bechdol nhấn mạnh: “Điều tôi mong muốn xử lý lúc này là hệ thống thực phẩm nông nghiệp, bao gồm toàn bộ quá trình sản xuất lương thực, từ trồng trọt đến bảo quản. Với tình trạng khí hậu cực đoan ngày càng trở nên thường xuyên và khốc liệt hơn, tôi cũng muốn lưu ý rằng cuộc khủng hoảng khí hậu không chừa một ai, nhưng nó không ảnh hưởng đến mọi người như nhau hoặc theo cùng một cách”.

Cũng trong bài phát biểu, Phó Tổng Giám đốc FAO còn đề cập tới mức độ dễ bị tổn thương ngày càng cao của những người dân sống phụ thuộc vào nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là những người ở khu vực nông thôn hoặc nông dân. Bà Bechdol đánh giá “sinh kế của những nhóm dân cư này rất dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu”.

Ngoài ra, Phó Tổng Giám đốc FAO cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sinh kế bền vững, khả thi trong nỗ lực giảm thiểu rủi ro an ninh liên quan đến khí hậu và khả năng biến đổi khí hậu góp phần gây ra xung đột. Bà Bechdol nhắc lại cam kết của FAO về việc giải quyết những thách thức này. Bà nêu rõ: “Không có an ninh lương thực nếu không có hòa bình, và không có hòa bình nếu không có an ninh lương thực!”.

Trích dẫn Báo cáo toàn cầu năm 2023 về khủng hoảng lương thực, trong đó xác định xung đột và biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính gây mất an ninh lương thực, bà Bechdol cho biết hiện có 258 triệu người tại 58 quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng ở mức độ cao. Phó Tổng Giám đốc FAO giải thích: “Mặc dù có thể không có mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa hai vấn đề, nhưng có bằng chứng rõ ràng cho thấy biến đổi khí hậu làm gia tăng rủi ro cũng như nguyên nhân gây ra xung đột và bất ổn”.

Anh Hiển (TTXVN)
Liên hợp quốc cảnh báo khủng hoảng lương thực ngày càng trầm trọng ở Sudan
Liên hợp quốc cảnh báo khủng hoảng lương thực ngày càng trầm trọng ở Sudan

Ngày 12/12, Liên hợp quốc (LHQ) đã gấp rút kêu gọi quyên góp hơn 75 triệu USD để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực ở Sudan, nơi có hơn 17 triệu người dân rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng do xung đột kéo dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN